Các CLB bóng đá châu Âu ‘bốc hơi’ 7 tỉ euro

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/02/2022 09:36 GMT+7

Đại dịch Covid-19 đã khiến các CLB của châu Âu phải gánh chịu khoản tổn thất khoảng 7 tỉ euro trong tài khoản ngân hàng, một báo cáo của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) kết luận hôm 2.2.

Covid-19 đã khiến 2 mùa trước bị gián đoạn, với nhiều trận đấu diễn ra trong sân trống khán giả, dẫn đến doanh thu bị suy giảm nghiêm trọng sau 20 năm tăng trưởng liên tục. Với các khoản thu từ bán vé, tài trợ giảm dần và doanh thu bản quyền truyền hình bị ảnh hưởng, các CLB đã phải chịu mức thiệt hại 4 tỉ euro trong mùa 2019 - 2020 và 3 tỉ euro ở mùa 2020 - 2021.

Giải Ligie 1 của Pháp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì Covid-19

afp

Các lệnh cấm khán giả vào sân được áp dụng nhằm hạn chế sự lây lan của loại vi rút đã giết chết gần 2 triệu người ở châu Âu và 5,69 triệu người trên toàn thế giới đã cắt đứt mạch máu tài chính của các CLB. Doanh thu bán vé giảm 4,4 tỉ euro, trong khi báo cáo dự báo tài trợ giảm 1,7 tỉ euro và bản quyền truyền hình giảm 0,9 tỉ euro. Những con số này tương ứng với khoản lỗ dự báo có trong báo cáo của UEFA vào tháng 5.2021, khiến khoản lỗ của 711 hãng hàng không hàng đầu châu Âu là 7,2 tỷ euro.

Đi tìm 3 thương vụ bom tấn ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2021-2022

UEFA cũng đã phân tích tác động của Covid-19 trên thị trường chuyển nhượng. Theo đó, doanh thu giảm 40% trong các kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020, tháng 1.2021 và mùa hè năm 2021 so với mức ban đầu. Các CLB châu Âu đã chi 3,8 tỉ euro vào mùa hè năm 2021, so với 6,5 tỉ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2019. Nhưng UEFA cũng nhấn mạnh các dấu hiệu phục hồi đã được quan sát thấy trong những tháng gần đây khi người hâm mộ trở lại sân.

Khán giả được trở lại sân giúp các CLB hồi phục doanh thu

afp

Nó cũng ghi nhận sự phục hồi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 đóng cửa vào ngày 31.1 với ước tính khoảng 950 triệu euro đã chi, theo UEFA, chỉ giảm khoảng 10% so với kỳ chuyển nhượng mùa đông giữa năm 2017 và 2019.

Điểm danh 4 tân binh của 'đại gia mới nổi' Newcastle United

Hoạt động của các CLB tại Ligue 1 (Pháp) trên thị trường giảm một nửa từ mùa hè năm 2019 đến mùa hè 2021, ảnh hưởng nặng nề nhất ở các giải hàng đầu châu Âu so với khoảng 20% giảm ​​của Ngoại hạng Anh, Bundesliga (Đức) và La Liga (Tây Ban Nha) và 26% của Serie A (Ý)…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.