Các tay súng tự xưng Taliban giết 3 người vì mở nhạc tại đám cưới

Khánh An
Khánh An
31/10/2021 09:00 GMT+7

Ít nhất 3 người thiệt mạng khi 3 tay súng tự xưng thuộc nhóm Taliban tấn công một đám cưới ở Afghanistan chỉ vì một nhóm thanh niên mở nhạc.

Bệnh viện đặc biệt vùng Nangarhar, địa phương nơi xảy ra sự việc

afp

Tờ The Guardian ngày 31.10 đưa tin các tay súng tự xưng là Taliban đã tấn công một đám cưới ở miền đông Afghanistan để dừng tiếng nhạc và giết chết ít nhất 3 người.

Phát ngôn viên chính phủ của Taliban là ông Zabihullah Mujahid cho hay 2 trong số 3 kẻ tấn công đã bị bắt, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng những tay súng này hành động nhân danh Taliban.

“Đêm qua, tại đám cưới ở làng Shamspur Mar Ghundi thuộc tỉnh Nangarhar, 3 người tự xưng là Taliban đã can thiệp và nhạc đã tắt. Sau khi nổ súng, ít nhất 3 người thiệt mạng và một số người khác bị thương”, ông cho biết.

Theo ông Mujahid, lực lượng chức năng đang truy lùng tay súng đã trốn thoát và sẽ xét xử những hung thủ theo luật Hồi giáo.

Phát ngôn viên Qazi Mullah Adel của tỉnh trưởng Nangarhar xác nhận sự việc nhưng từ chối tiết lộ chi tiết. Người thân của một nạn nhân cho hay các tay súng Taliban tấn công khi đám cưới đang mở nhạc.

Âm nhạc bị cấm khi Taliban cầm quyền tại Afghanistan trước đây, còn chính phủ mới chưa ra quy định, dù giới lãnh đạo không tán thành việc sử dụng âm nhạc trong giải trí vì vi phạm luật Hồi giáo.

Theo các nhân chứng, những thanh niên mở nhạc tại một phòng riêng khi 3 tay súng Taliban xông vào bắn và có 2 người bị thương nặng.

Taliban giết 4 "kẻ bắt cóc", treo xác thị chúng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.