Các trụ bơm xăng ‘tạm ngưng’ đã hoạt động trở lại

Chí Nhân
Chí Nhân
19/02/2022 10:37 GMT+7

Các trụ bơm xăng “tạm ngưng” trưa hôm qua đã hoạt động trở lại trong buổi sáng ngày 19.2.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, sáng nay hầu hết các cây xăng hoạt động bình thường và lượng khách mua xăng vẫn rất đông.

Trụ bơm tạm ngưng trưa hôm qua, sáng nay đã hoạt động bình thường tại trạm xăng ở góc đường Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng (Bình Thạnh)

Chí Nhân

Sáng cuối tuần nhưng khách đổ xăng vẫn rất đông

Chí Nhân

Trụ bơm xăng tạm ngưng (giữa) ở cây xăng cạnh bến xe miền Đông trên đường Đinh Bộ Lĩnh sáng nay cũng phục vụ khách bình thường trở lại

Chí Nhân

Cây xăng cạnh bến xe miền Đông trên đường Đinh Bộ Lĩnh sáng nay cũng phục vụ khách bình thường trở lại

Chí Nhân

Trạm xăng trên đường Phổ Quang sáng nay hoạt động bình thường và khá đông khách

Chí Nhân

Trạm xăng trên đường Phổ Quang sáng nay hoạt động bình thường và khá đông khách. Trạm có đến 4 trụ bơm xăng nhưng chỉ có một nhân viên phục vụ

Chí Nhân

Khách phải chờ khá lâu

Chí Nhân

Nhiều trạm xăng hoạt động bình thường, khách đông

Chí Nhân

Cha con đẩy xe, đi bộ cả cây số vì cây xăng ở TP.HCM đóng cửa

Riêng cây xăng trên đường Phổ Quang (Tân Bình), trưa hôm qua khống chế lượng xăng bán ra trong giới hạn 50.000 đồng đối với xe máy; khoảng 8 giờ sáng nhân viên ở đây đổ xăng cho khách không còn giới hạn. Tuy nhiên, cây xăng này có đến 4 trụ bơm xăng nhưng khi chúng tôi có mặt ở đây thì chỉ thấy một nhân viên nam làm việc. Trong khi đó lượng khách vào đổ xăng khá đông nên có 4-5 xe phải chờ đến lượt.

Trưa ngày 18.2, nhân viên cây xăng này chỉ bán xăng theo “định mức” tối đa 50.000 đồng/ xe. Với lý do không có xăng để bán. Đổ hơn định mức cho người này thì không có xăng bán cho người khác. “Giá mắc mà không có xăng bán chớ có xăng bán cũng đỡ. Bán xăng giờ cũng khổ lắm, phải ngó trước ngó sau đủ thứ nữa…”, nhân viên cây xăng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.