Các tuyển thủ Iran buồn vì bị 'bỏ rơi' dù sắp đoạt vé dự World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
13/11/2021 15:24 GMT+7

Các cầu thủ tuyển Iran, đội sắp đoạt vé dự VCK World Cup 2022 tại Qatar, cảm thấy họ đang bị Liên đoàn bóng đá quốc gia (FFIRI) bỏ quên thành tích tốt của mình.

"Những chiến thắng của chúng tôi đã trở thành một điều bình thường (đối với FFIRI). Thay vì ủng hộ đội tuyển nhiều hơn, họ đã hoàn toàn quên chúng tôi", các cầu thủ tuyển Iran than thở trong bài đăng trên Instagram sau lượt trận thứ 5 bảng A vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra hôm 11.11.

Các tuyển thủ Iran (áo trắng) thất vọng vì bị 'bỏ rơi' dù sắp đoạt vé dự World Cup 2022

chụp màn hình

Bài đăng của các tuyển thủ Iran trên nhấn mạnh: "Tình trạng này không xứng với tên tuổi của nước ta một chút nào. Chúng tôi đã sử dụng những chiếc áo cũ trong năm qua”.

Iran đã đánh bại Li Băng 2-1 trên sân khách vào hôm 11.11 để họ đứng đầu bảng A vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, hơn đội nhì bảng Hàn Quốc 2 điểm (13 so với 11). Thành tích bất bại (4 thắng, 1 hoà) giúp đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Dragan Skocic đặt 1 chân ở VCK World Cup năm tới tại Qatar khi hơn đội đứng thứ 3 là Li Băng 8 điểm (2 đội đầu bảng đoạt vé trực tiếp).

Trước chỉ trích của các tuyển thủ, FFIRI lập tức phản ứng với tuyên bố của phát ngôn viên Hossein Sharifi trên truyền hình nhà nước rằng, chủ tịch của tổ chức đang làm việc để giải quyết tất cả vấn đề khó khăn nào mà tuyển Iran phải đối mặt.

Tuyển Iran đã đặt 1 chân ở Qatar

afp

Tuyển Iran đã đủ điều kiện tham dự 5 VCK World Cup kể từ năm 1978. "Tuyển quốc gia cần sự hỗ trợ và chúng tôi hy vọng mọi người sẽ đứng về phía liên đoàn trong việc này", người phát ngôn của FFIRI nói thêm. Các nhà chức trách thể thao của Iran phàn nàn rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Tehran đã tước đi quyền tiếp cận của FFIRI với các quỹ hàng triệu USD từ cơ quan đứng đầu bóng đá thế giới (FIFA).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.