Cải thiện chiếc cằm xấu

11/04/2009 17:37 GMT+7

Chiếc cằm quá dài dễ tạo cảm giác lạnh lùng, không thân thiện với người đối diện. Cách cải thiện là đánh qua bằng kem lót đậm màu, bắt đầu từ chỗ thấp nhất của chiếc cằm rồi đánh nhạt dần từ dưới lên trên; đồng thời dùng màu kem lót đó thoa sát môi dưới tạo bóng môi, để thu bớt cằm lại. Chú ý nên thoa đều, đồng thời nên chú ý hòa hợp với màu da để trông đẹp tự nhiên.

Nếu có chiếc cằm rộng, khi trang điểm bạn nên chọn phấn màu đậm thoa hai bên quai hàm, hai bên cằm và cổ để tạo hiệu quả về góc nhìn cho người đối diện. Sau đó, thoa một chút kem lót nhạt màu, hoặc kem lót trắng giữa cằm. Chú ý hai sắc màu này phải phối hợp một cách tự nhiên, không để quá lộ phần trang điểm.

Chiếc cằm quá ngắn sẽ khiến cho gương mặt bạn mất đi vẻ thanh thoát và tươi sáng. Cách đơn giản để xóa đi cảm giác này là dùng phấn nhạt, thoa đều lên toàn bộ cằm, sau đó dùng phấn bóng đánh sáng lên. Nếu cần thiết bạn có thể thoa phấn màu hơi đậm lên hai bên quai hàm và má. Nhưng nên chú ý màu ở phần cằm cần phải phù hợp, vì nếu lệch màu sẽ gây phản tác dụng.

N.V (Theo About.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.