Cấm Lý Tống đến gần Đàm Vĩnh Hưng

25/07/2010 01:51 GMT+7

Phiên xử Lý Tống ngày 23.7 đưa ra phán quyết tăng thêm tội danh “tấn công với một vũ khí chết người” và Lý Tống có thể đối mặt mức án 6 năm 8 tháng tù giam.

Trong phiên xem xét giảm tiền “bail” (tiền bảo lãnh tại ngoại) sáng 23.7, thẩm phán tòa Thượng thẩm quận hạt Santa Clara, California, ông Gilbert Brown đã đồng ý giảm tiền bảo lãnh tại ngoại từ 100.000 USD xuống 75.000 USD. Đồng thời, thẩm phán Brown cũng ký thêm lệnh cấm Lý Tống không được tiếp xúc với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Theo đó, lệnh cấm có hiệu lực trong vòng một năm, cấm Lý Tống đến gần ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong vòng 300 feet (khoảng hơn 90 mét).

Trong phiên xử đầu tiên vào ngày thứ tư vừa qua, Lý Tống bị truy tố về 4 tội danh, nhưng nay, văn phòng Công tố Santa Clara bổ sung thêm một tội danh là “tấn công với một vũ khí chết người” (assault with a deadly weapon). Nữ phát ngôn viên văn phòng Công tố khu vực, Amy Cornell cho biết với việc bổ sung tội danh này, Lý Tống có thể đối diện với mức án 6 năm 8 tháng tù giam. Hiện, Lý Tống đang bị tạm giam tại nhà tù chính của quận hạt Santa Clara.

Luật sư của Lý Tống cho biết là sẽ đóng tiền bảo lãnh tại ngoại để thân chủ kịp ra ngoài và đi về Nam California cùng tham dự cuộc biểu tình chống chương trình ca nhạc Tình vào hạ tại Anaheim Arena chiều tối 24.7 theo giờ địa phương, trong đó có phần trình diễn của Đàm Vĩnh Hưng.

Trước đó vào đầu tuần này và sau vụ bị Lý Tống xịt hơi cay, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cuộc họp báo ở Nam Cali tuyên bố sẽ tiếp tục biểu diễn. Đàm Vĩnh Hưng cho biết: “Những người tổ chức, kể cả bản thân Hưng, cũng quyết tâm có mặt để phục vụ công chúng của mình”.

Trần Phước Mỹ (từ California)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.