Campuchia bác tin cho Thái Lan thuê lính

30/11/2011 00:43 GMT+7

Chính phủ Campuchia vừa bác bỏ thông tin rằng nước này cho chính phủ Thái Lan thuê 5.000 binh sĩ để hỗ trợ nếu có đảo chính.

Chính phủ Campuchia vừa bác bỏ thông tin rằng nước này cho chính phủ Thái Lan thuê 5.000 binh sĩ để hỗ trợ nếu có đảo chính. Theo Tân Hoa xã, một thành viên của phe áo vàng đã cáo buộc cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã thuê số lính trên để hỗ trợ em gái là Thủ tướng Yingluck trong trường hợp biến cố xảy ra. Campuchia phủ nhận hoàn toàn chuyện này và tuyên bố cáo buộc trên là âm mưu gây bất ổn trong khu vực.

Trong một diễn biến khác, Phó thủ tướng Thái Lan Chalerm Yubamrung ngày 29.11 tuyên bố có bằng chứng cho thấy lực lượng chính phủ tiền nhiệm đã sát hại ông Hiroyuki Muramoto, người quay phim của Reuters, trong cuộc trấn áp phe áo đỏ biểu tình hồi năm 2010. Cảnh sát Thái đã mở cuộc điều tra đồng thời sẽ triệu tập cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva để thẩm vấn về cái chết của 91 người trong cuộc đàn áp nói trên.

Minh Quang (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.