Campuchia chi 20 triệu USD để kiểm soát giá gạo

16/09/2016 21:23 GMT+7

Chính phủ Campuchia đã quyết định chi ít nhất 20 triệu USD để kiểm soát giá gạo vốn đang lao dốc, khiến nông dân lâm vào tình trạng tuyệt vọng, tờ Khmer Times đưa tin ngày 16.9.

Trong một bài đăng trên Facebook ngày 16.9, Thủ tướng Hun Sen viết: “Tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng về những lo ngại của công dân. Cách đây vài ngày, tôi đã ra lệnh cho Bộ Tài chính và Kinh tế cùng các cơ quan hữu quan tổ chức họp để tìm giải pháp cho vấn đề này”.
“Vào thời điểm này, chính phủ Hoàng gia đã tìm ra những biện pháp đáng kể nhằm can thiệp và tăng giá gạo của nông dân”, ông nói và cho biết thêm rằng chính phủ Campuchia cũng sẽ sử dụng một phần ngân sách ít nhất 20 triệu USD và kết hợp khoản tiền này với các nguồn vốn khác để hỗ trợ giá gạo cho nông dân”.
Ông Hun Sen nói Bộ Tài chính sẽ ra thông báo về vấn đề này, và cho biết chính phủ sẽ có những biện pháp ngắn, trung và dài hạn nhằm hỗ trợ ngành nông nghiệp nước nhà.
Hôm 15.9, Ngân hàng gạo Campuchia (CRB) đã ra thông báo cho biết sẽ can thiệp để ngăn giá gạo thơm tụt giảm thêm, bằng cách mua lúa trực tiếp từ nông dân với giá thị trường là 840 riel (4.600 đồng)/kg.
CRB cũng kêu gọi nông dân ngừng bán lúa thơm cho các cơ sở xay xát với giá thấp hơn giá thị trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.