Cán bộ TP.HCM dành 1 ngày lương ủng hộ quỹ Vì biển đảo quê hương

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
11/07/2022 13:04 GMT+7

Sáng 11.7, công nhân viên chức tại TP.HCM dành 1 ngày lương để ủng hộ quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc".

Sáng 11.7, Công đoàn các ban, văn phòng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã phát động cán bộ, công chức, người lao động đóng góp 1 ngày lương ủng hộ quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2022.

Phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM Trương Vĩnh Tùng cho biết, chính quyền TP.HCM thường xuyên phối hợp với Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh TP.HCM... tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền để người dân và kiều bào hiểu rõ hơn về tình hình biên giới, biển đảo; trách nhiệm bảo vệ chủ quyền quốc gia và thông qua đó, vận động cho nguồn quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức nhiều đoàn đại biểu ra thăm quân dân tại huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các đảo phía Tây Nam từ nguồn ủng hộ của quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc"

PHẠM THU NGÂN

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (đơn vị quản lý quỹ) đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biên giới trên cả nước như công trình “Nước ngọt vùng biên”, “Điện năng lượng mặt trời”, “Mái ấm chiến sĩ, người nghèo nơi biên giới”... Qua đó cũng cho thấy tình cảm của người dân đất liền với biển đảo, biên giới.

Ngoài ra, đơn vị cũng tổ chức nhiều đoàn đại biểu trực tiếp ra thăm, động viên quân dân tại huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các đảo phía Tây Nam.

Qua buổi phát động, công nhân viên chức Thành ủy TP.HCM đã dành 1 ngày lương ủng hộ quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” với tổng số tiền 450 triệu đồng. Ngoài ra, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND TP.HCM cũng ủng hộ nguồn quỹ với số tiền hơn 84,2 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.