Cận cảnh mặt cỏ Mỹ Đình xanh mướt mắt trước trận Việt Nam - Nhật Bản

Sân Mỹ Đình đang hoàn tất những bước cuối cùng để chuẩn bị cho các trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á trong tháng 11.

Mặt cỏ sân Mỹ Đình đã xanh mướt và bằng phẳng, đẹp hơn rất nhiều. Kể từ sau trận đấu mà tuyển Việt Nam đón tiếp đội tuyển Úc ở lượt trận thứ 2, vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á hồi 7.9, mặt sân Mỹ Đình bị chê tơi tả.

Ngay sau đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á(AFC) đã yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ban tổ chức các trận đấu tại sân Mỹ Đình thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á phải khẩn trương cải tạo, nâng cấp. Từ đó, lớp cỏ cũ của sân Mỹ Đình đã được bóc hết để thay bằng lớp cỏ mới và được chăm sóc đặc biệt. Bên cạnh đó, sân Mỹ Đình cũng đã tiến hành nâng cấp các phòng chức năng theo đề nghị của AFC, gồm phòng của ban tổ chức, phòng trọng tài, phòng thay đồ của 2 đội, phòng VAR, phòng giám sát của AFC, phòng y tế, phòng họp báo.

2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà Mỹ Đình gặp Nhật Bản (11.11) và Ả Rập Xê Út (16.11) đều được đón khán giả. Tuy nhiên, lượng khán giả được vào sân để trực tiếp cổ vũ đội bóng áo đỏ chỉ giới hạn ở mức 12.000 người.

Những thành viên đầu tiên thuộc ê kíp hậu cần của đội Nhật Bản có mặt ở Hà Nội vào ngày 6.11. Sau đó, các thành viên còn lại sẽ lần lượt đến sau vào các ngày 7, 8, và 9.11. Tổng khối lượng hành lý mà toàn đội Nhật Bản mang theo trong chuyến hành quân tới Việt Nam lên đến 9 tấn.

Trong đó, tài năng trẻ Takefusa Kubo tiếp tục vắng mặt trong chuyến làm khách của “Samurai xanh” tại Việt Nam (cầu thủ này cũng không thi đấu ở 2 trận đội tuyển Nhật Bản thua Ả Rập Xê Út 0-1 và thắng đội Úc 2-1). Ngoài ra, Ritsu Doan - cầu thủ từng ghi bàn duy nhất vào lưới tuyển Việt Nam ở tứ kết Asian Cup 2019 trước đó không có tên trong danh sách 27 cầu thủ dự trận Việt Nam - Nhật Bản vì chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương nhưng vừa có thông báo từ liên đoàn bóng đá Nhật Bản là cầu thủ này là sẽ được triệu tập bổ sung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.