Cần đầu tư nguồn nhân lực văn học nghệ thuật

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
05/02/2018 22:00 GMT+7

Ngày 5.2 tại TP.HCM, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã tổ chức buổi tọa đàm Đào tạo nguồn nhân lực văn học nghệ thuật: Thực trạng và giải pháp với sự tham gia của nhiều văn nghệ sĩ, nhà quản lý.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm (Phó trưởng phòng Văn học - Nghệ thuật, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM), hiện vấn đề đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực văn học -nghệ thuật có nhiều nghịch lý: “Nguồn nhân lực văn học, nghệ thuật dồi dào nhưng không có nhiều tác phẩm hay để đời. Văn nghệ sĩ ngày càng chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, được đào tạo bài bản nhưng vẫn có những sản phẩm dung tục, nhảm nhí, thậm chí đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc. Số lượng sinh viên chuyên ngành hằng năm ra trường rất đông nhưng số thành danh ít, thiếu đội ngũ làm công tác lý luận, phê bình...”.
Nhà thơ Phan Hoàng thì bày tỏ sự lo lắng trước tình trạng thiếu kinh phí đầu tư cho sáng tác...
Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, đề nghị cần đầu tư cho văn học, nghệ thuật nhiều hơn. “Trong chiến tranh và sau ngày giải phóng, dù khó khăn TP còn cử được nhiều người có năng khiếu ra nước ngoài học, bây giờ có điều kiện thì cần có cái nhìn dài hạn hơn”, bà nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.