Canada đưa quân đến sát Nga, thêm Nhật, Úc tuyên bố cấm vận Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
23/02/2022 11:17 GMT+7

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 22.2 tuyên bố Canada đang tăng cường hiện diện quân sự sát Nga, trong khi Úc và Nhật công bố biện pháp cấm vận nhắm vào Moscow.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu tại cuộc họp báo về tình hình Ukraine ở Ottawa ngày 22.2

Reuters

Khoảng 460 binh sĩ Canada sẽ đến Latvia, có biên giới giáp với Nga, để gia nhập 540 binh sĩ Canada đã đóng trú ở đó. Một tàu khu trục thuộc hải quân Canada cũng đang đến khu vực, cùng ít nhất một máy bay do thám CP-140 Aurora, theo Đài RT dẫn thông báo từ chính quyền Ottawa.

Ngoài ra, chính quyền của Thủ tướng Trudeau cấm người Canada mua nợ chính phủ của Nga và giao dịch tài chính với vùng Donetsk hoặc Luhansk. Đây là hai vùng ly khai ở miền đông Ukraine được Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận độc lập ngày 21.2.

Chuyển biến quân sự tại châu Âu sau quyết định lớn của Nga

Canada cũng đã liệt vào danh sách đen những nghị sĩ Nga đã bỏ phiếu ủng hộ việc công nhận độc lập cho Donetsk và Luhansk, cũng như các ngân hàng, nhà thầu quân sự và công ty Nga. Cũng trong ngày 22.2, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố cấm vận Nga với những điều khoản cô lập Moscow về tài chính.

Binh sĩ Canada được nhìn thấy ở Latvia trong một cuộc tập trận của NATO

Chụp màn hình CBC.CA

Ngoài ra, Úc hôm nay 23.2 đã gia nhập Mỹ, Canada, Liên minh châu Âu, Đức và Anh áp đặt lệnh cấm vận đối với Nga sau khi Moscow công nhận độc lập cho Donetsk và Luhansk, và ra lệnh điều binh sĩ đến hai khu vực đó. Thủ tướng Úc Scott Morrison tuyên bố nước này sẽ lập tức bắt đầu áp đặt các biện pháp cấm vận nhắm vào những cá nhân Nga bị cho là có trách nhiệm về những hành động mới của Moscow về Ukraine, theo Reuters.

Tương tự, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm nay tuyên bố nước này đang áp đặt các biện pháp cấm vận nhắm vào Nga vì những hành động của nước này đối với Ukraine. Ông Kishida cho hay những biện pháp cấm vận của Nhật gồm có cấm phát hành trái phiếu Nga ở Nhật và đóng băng tài sản ở Nhật của một số cá nhân người Nga và hạn chế việc đi lại đến Nhật, theo Reuters. “Tình hình vẫn còn khá căng thẳng và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao”, Thủ tướng Kishida nhấn mạnh.

Ukraine cân nhắc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với các lệnh cấm vận trên. Tại một cuộc họp báo chung với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ở Moscow ngày 18.2, Tổng thống Putin cảnh báo không có lệnh cấm vận mới nào có thể ngăn chặn Nga làm điều nước này muốn vì Moscow đã có kinh nghiệm đối phó các lệnh cấm vận trong nhiều năm, theo Đài RT.

Ông Putin còn khẳng định Moscow không thể tránh khỏi các lệnh cấm vận từ phương Tây vì mục tiêu của phương Tây không nhằm thay đổi hành vi của Điện Kremlin mà thật ra nhằm cản trở sự phát triển kinh tế của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.