Canada xin lỗi vì nạn quấy rối, tấn công tình dục trong quân đội

Khánh An
Khánh An
14/12/2021 09:15 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Anita Anand và Tham mưu trưởng quân đội Wayne Eyre xin lỗi vì tình trạng quấy rối, tấn công tình dục trong quân đội.

Các binh sĩ Canada trong một lễ diễu hành tại Calgary

ảnh chụp màn hình cbc

Hãng AFP ngày 14.12 đưa tin 2 quan chức cấp cao của Canada xin lỗi vì tình trạng bê bối tình dục tràn lan trong quân đội, đồng thời thừa nhận về việc không bảo vệ được các binh sĩ.

“Tôi đang xin lỗi các bạn nhân danh chính phủ Canada”, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand phát biểu trực tuyến trên mạng xã hội.

“Chúng tôi phải ghi nhận nỗi đau và chấn thương mà nhiều người chịu đựng vì chính cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ quốc gia không phải lúc nào cũng bảo vệ được thành viên của mình”, bà phát biểu.

Lời xin lỗi nằm trong thỏa thuận dàn xếp trong vụ gần 19.000 binh sĩ tại ngũ và giải ngũ cùng nhiều nhân viên dân sự trong mảng quốc phòng kiện chính phủ

Bên cạnh đó, một số sĩ quan cấp cao bị điều tra về sai phạm liên quan tình dục, trong đó có cựu Tham mưu trưởng quân đội Canada Jonathan Vance, người còn bị truy tố về hành vi cản trở công lý trong cuộc điều tra đó.

Tham mưu trưởng quân đội Canada hiện nay là tướng Wayne Eyre phát biểu rằng với những binh sĩ thì lòng tin là vấn đề sống chết “và chúng ta đã phản bội lòng tin đó”.

Chính phủ Canada đã nhờ cựu công tố viên Tòa Hình sự quốc tế Louise Arbour giúp đối phó vấn đề quấy rối và tấn công tình dục trong quân đội.

Tháng trước, Bộ trưởng Anand chấp thuận khuyến nghị của bà Arbour về việc trao thẩm quyền điều tra và truy tố các hành vi sai phạm về tình dục trong quân đội cho cơ quan tư pháp dân sự, do tình trạng “mất lòng tin nghiêm trọng trong hệ thống tư pháp quân đội”.

Cách đây 5 năm, một lực lượng chuyên trách cho rằng quân đội Canada “có một môi trường thù địch với phụ nữ và dẫn đến nhiều vụ quấy rối và tấn công tình dục nghiêm trọng”. Vào tháng 4, quân đội báo cáo Hạ viện về 581 trường hợp tấn công tình dục và 221 trường hợp quấy rối tình dục xảy ra từ năm 2015.

Phát hiện thêm 751 ngôi mộ ở trường nội trú, Canada đau lòng vì quá khứ ngược đãi người bản địa
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.