Căng thẳng Nga-Ukraine: nhiều hãng hàng không điều chỉnh đường bay

21/02/2022 21:32 GMT+7

Hôm nay (21.2), ông Oleksander Kubrakov, Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine, cho biết đã có khoảng 10 hãng hàng không điều chỉnh lịch trình bay đến Ukraine trong lúc nước này vướng vào căng thẳng với Nga.

Hãng hàng không Lufthansa đã ngừng bay đến Kiev

shutterstock

Theo Reuters, Hãng hàng không Lufthansa của Đức thông báo ngừng bay đến Ukraine từ ngày 21.2. Trước đó, Hãng KLM của Hà Lan cũng hành động tương tự.

Hãng SAS (Hãng hàng không đa quốc gia gồm của Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển) cũng ngừng các chuyến bay hàng tuần sang Ukraine, trong khi Air France của Pháp quyết định hủy các chuyến bay giữa Paris và Kiev vào thứ ba trong tuần như là biện pháp phòng ngừa trong lúc căng thẳng tiếp tục leo thang giữa Nga và Ukraine.

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Kubrakov khẳng định việc hủy chuyến bay hàng loạt của các hãng hàng không nước ngoài chỉ đơn thuần dựa vào thông tin thổi phồng liên quan đến tình hình hiện tại, và không thực sự phản ánh những thay đổi trên thực tế về an toàn bay.

Ông Kubrakov không liệt kê tên của các hãng hàng không hủy chuyến hoặc ngừng bay đến Kiev, mà chỉ nói rằng Ukraine đang chủ động tìm cách thay thế các chuyến bay bị ảnh hưởng.

Theo bộ trưởng, Hãng hàng không quốc gia Ukraine (UIA) đã bổ sung các chuyến bay cho tuyến Kiev nối Munich và Geneva, cũng là hai tuyến bị trống chỗ vì Lufthansa quyết định ngừng bay.

Tuần trước, hai hãng hàng không Ukraine tiết lộ gặp trục trặc trong việc mua bảo hiểm cho một số tuyến bay, trong khi các hãng hàng không nước ngoài bắt đầu tránh không phận nước này vì quan ngại ở biên giới Ukraine-Nga.

Nga và Ukraine hôm 21.2 đều theo đuổi những nỗ lực ngoại giao mới nhằm tránh nguy cơ bùng nổ xung đột. Tuy nhiên, UIA cho biết các hãng bảo hiểm đã từ chối bán bảo hiểm cho một số tuyến hàng không bên trong không phận Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.