Căng thẳng ngoại giao Mỹ - Belarus

Khánh An
Khánh An
13/08/2021 08:04 GMT+7

Hãng AFP hôm qua đưa tin Belarus yêu cầu Mỹ giảm số nhân viên đại sứ quán tại Minsk xuống còn 5 người trước ngày 1.9, sau khi Washington áp dụng thêm các lệnh cấm vận đối với chính quyền của Tổng thống Alexander Lukashenko.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Belarus, ông Anatoly Glaz cho biết đây là động thái đáp trả các hành động mà Minsk gọi là thù địch công khai của Mỹ.
Bên cạnh đó, Belarus rút lại việc chấp thuận bà Julie Fisher làm Đại sứ Mỹ tại nước này.
Trước đó vào ngày 9.8, Mỹ, Anh và Canada ra thêm các lệnh cấm vận đối với một số nhân vật tại Belarus, trong đó có con trai Viktor của ông Lukashenko hiện là Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia nước này.
Belarus hiện chịu áp lực gia tăng từ phương Tây sau cái chết của một nhà hoạt động của nước này tại Ukraine vào tuần trước và việc buộc một chuyến bay quốc tế hạ cánh vào tháng 5. 

NATO giới hạn quan chức Belarus đến trụ sở, tiếp tục vừa phòng thủ, vừa đối thoại với Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.