Căng thẳng với Nga leo thang, Tổng thống Ukraine điện đàm ‘khẩn cấp’ với Tổng thống Pháp

Khánh An
Khánh An
20/02/2022 07:50 GMT+7

Nhà lãnh đạo Ukraine thông tin về tình hình căng thẳng, trước khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin .

Tổng thống Macron (phải) gặp Tổng thống Zelensky hôm 8.2

afp

Theo CNN ngày 20.2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, thảo luận về giải pháp khẩn cấp nhằm xuống thang căng thẳng với Nga.

“Tôi đã trao đổi khẩn cấp với Tổng thống Emmanuel Macron, thông báo về tình trạng trầm trọng hơn ở tuyến đầu, mất mát của chúng tôi, việc các chính trị gia Ukraine và nhà báo quốc tế suýt bị trúng đạn khi thị sát ở miền đông”, ông Zelensky viết trên Twitter.

Bên cạnh đó, ông cho biết đã thảo luận về “nhu cầu và những cách thức khả thi nhằm lập tức xuống thang và dàn xếp về chính trị - ngoại giao”.

Trước đó, một nhóm nhà báo trong đó có người của Đài CNN và hãng tin AFP đã suýt trúng đạn khi tháp tùng Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denys Monastyrskiy đi thị sát ở miền đông nước này.

Dự kiến Tổng thống Macron sẽ điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 20.2. “Ông Macron đã trở thành người thường xuyên trao đổi với ông Putin nhất trong những ngày gần đây. Hai nhà lãnh đạo Nga và Pháp sẽ điện đàm vào cuối tuần”, theo truyền thông Nga.

Trong một diễn biến khác, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho hay Tổng thống Mỹ Joe Biden đang được báo cáo thường xuyên về tình hình Ukraine từ đội ngũ an ninh quốc gia.

Vào tối 19.2, ông Biden đã nhận thông tin cập nhật về cuộc họp của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) diễn ra từ ngày 18-20.2. Trong ngày 20.2, ông sẽ triệu tập Hội đồng An ninh quốc gia để thảo luận về diễn biến ở Ukraine.

“Tổng thống Biden tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình ở Ukraine và đang được cập nhật thường xuyên về những sự kiện thực địa từ đội ngũ an ninh quốc gia. Họ tái khẳng định rằng Nga có thể tiến hành tấn công Ukraine vào bất cứ lúc nào”, bà Psaki cho biết. Đến nay, Nga luôn bác bỏ cáo buộc có kế hoạch tấn công Ukraine.

Ông Biden: Tổng thống Nga đã quyết định tấn công Ukraine, không có rút quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.