Cảnh báo vùng áp thấp trên Biển Đông gây mưa giông, lốc xoáy nguy hiểm

29/03/2022 18:53 GMT+7

Vùng áp thấp kết hợp với rãnh áp thấp sẽ gây ra nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa giông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên Biển Đông và vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau.

Chiều nay 29.3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo về vùng áp thấp kết hợp rãnh áp thấp gây ra thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông và vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông trong những ngày tới

T.n

Cập nhật đến 13 giờ hôm nay, vùng áp thấp này có vị trí ở vào khoảng 7,5 - 8,5 độ vĩ bắc và 114,5 - 115,5 độ kinh đông. Vùng áp thấp này nối với rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6,0 - 9,0 độ vĩ bắc.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có xu hướng hoạt động mạnh dần lên kết hợp với rãnh áp thấp nên đêm nay và ngày mai 30.3, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông. Trong mưa giông, các phương tiện trên biển cần cảnh giác, đề phòng có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cũng theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 1 - 2 ngày tới, rãnh áp thấp tiếp tục dịch chuyển dần lên phía bắc, vùng áp thấp hoạt động trên Biển Đông mạnh dần và có xu hướng dịch chuyển về phía đất liền nước ta.

Sau đó, hoàn lưu của vùng áp thấp và rãnh áp thấp kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh nên từ ngày 30.3 đến ngày 2.4, khu vực Trung bộ và Tây nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.

Trong đợt mưa này, các tỉnh Trung bộ, Tây nguy có cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ ở các vùng trũng, thấp, ven sông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.