Cảnh cáo ông Phạm Hồng Duy, đề nghị cho thôi việc ông Đỗ Đức Trọng

15/08/2006 22:50 GMT+7

Chiều qua (15/8), ông Lê Trung Sơn, Trưởng phòng Tổ chức Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình T.Ư I cho biết: Việc xử lý kỷ luật đối với giáo viên Phạm Hồng Duy - người đã "bôi đen" lý lịch học tập của một số học sinh lớp BT8B, khoa Báo chí mà Báo Thanh Niên đã phản ánh được nhà trường tiến hành một cách nghiêm túc, đúng pháp luật.

Theo đó, trên cơ sở xem xét những chứng cứ liên quan và bản tường trình của ông Duy, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã quyết định kỷ luật ông này với hình thức cảnh cáo.

Trong khi đó, ông Đỗ Đức Trọng - Phó trưởng khoa Báo chí, người đã "huấn luyện" học sinh cách đánh những ký hiệu đặc biệt vào bài thi tốt nghiệp để tìm cách "chạy" điểm cho học sinh - đã bị Hội đồng kỷ luật nhà trường đề nghị xử lý ở mức buộc thôi việc.

Bùi Trần - Mạnh Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.