Cạnh đại lộ Võ Văn Kiệt, TP.HCM có thêm đường song hành giúp dân vào Q.1 dễ dàng hơn

26/04/2022 12:40 GMT+7

Sáng 26.4, tuyến đường song hành đại lộ Võ Văn Kiệt được thông xe sau gần một năm khởi công xây dựng. Dự án xây dựng nhằm cải tạo hiện trạng hạ tầng giao thông đường Võ Văn Kiệt tại khu vực cầu Calmette.

Dự án đường song hành đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 1, TP.HCM) được khởi công vào tháng 5.2021 với mức vốn đầu tư hơn 70 tỉ đồng. Tuyến đường dài 615m, được mở phía bên phải đại lộ Võ Văn Kiệt bắt đầu từ nút giao Nguyễn Thái Học chạy dọc bên bờ kênh Tàu Hủ và đi dưới gầm cầu Calmette đến đầu đường Pasteur.

Người dân thuận lợi vào trung tâm nhờ đường song hành Võ Văn Kiệt

Tuyến đường song hành đường Võ Văn Kiệt được thông xe vào sáng 26.4

NHẬT THỊNH

Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ giúp người dân thuận tiện hơn khi đi từ đường Võ Văn Kiệt vào trung tâm quận 1 và cầu Thủ Thiêm 2.

Việc triển khai mở rộng tuyến đường song hành đại lộ Võ Văn Kiệt nhằm mục đích giảm lưu lượng xe dừng chờ, tránh ùn tắc tại khu vực giao lộ Võ Văn Kiệt - Ký Con và các nút giao thông lân cận.

Bán quán ăn tại gần giao lộ Ký Con – Võ Văn Kiệt, chú Lâm Văn Thời (59 tuổi) cho biết đây là nút giao thông rất đông xe rẽ vào trung tâm thành phố vào giờ cao điểm sáng và chiều. Đặc biệt, trước đây các hướng đi thường xung đột, người dân lấn nhau dễ xảy ra va quệt, té ngã vô cùng nguy hiểm.

Ông Trần Quang Lâm – Giám đốc Sở GTVT TP.HCM phát biểu tại lễ khánh thành tuyến đường song hành

NHẬT THỊNH

Cắt băng khánh thành chính thức thông xe tuyến đường song hành đường Võ Văn Kiệt (bên phải, kết nối từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Pasteur, quận 1)

NHẬT THỊNH

“Tôi thấy đoạn đường này bây giờ quá đẹp rồi! Mong sao sau khi đoạn đường mới được thông xe sẽ giúp người dân thành phố đi lại thuận tiện và an toàn hơn để từ đó họ chăm lo làm ăn, khôi phục sau một năm đáng buồn vì dịch bệnh”, chú Thời chia sẻ.

Ngoài ra, dự án còn bổ sung thêm hệ thống thoát nước, trồng lại cây xanh, lát gạch vỉa hè cho người đi bộ và lan can được đồng bộ với đường Võ Văn Kiệt. Mảng xanh tại khu vực gầm cầu Calmette cũng được chỉnh trang và làm mới.

Tại buổi thông xe, ông Trần Quang Lâm – Giám đốc Sở GTVT TP.HCM - cho biết tuyến đường được xây dựng trong thời gian gần một năm, trong thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh nên gặp nhiều khó khăn về vấn đề nhân công và vật liệu. Tuy nhiên đơn vị thi công đã cố gắng hoàn thành dự án trước lễ 30.4 để giải quyết vấn đề căn cơ tại giao lộ Ký Con – Võ Văn Kiệt.

Tuyến đường song hành được chia làm 2 làn cho xe chạy với tốc độ 40 km/giờ

NHẬT THỊNH

Người dân di chuyển qua tuyến đường mới vào sáng 26.4

NHẬT THỊNH

Tuyến đường song hành mới được thông báo cấm ôtô tải có khối lượng chuyên chở trên 2,5 tấn đi qua, đồng thời cấm dừng xe và đỗ xe

NHẬT THỊNH

Tuyến đường song hành được thông xe đưa đại lộ Võ Văn Kiệt trở thành tuyến đường rộng nhất TP.HCM

NHẬT THỊNH

Thông báo từ Sở GTVT từ ngày 26.4, cấm các loại phương tiện rẽ trái vào đường Ký Con và quay đầu khi di chuyển trên đường Võ Văn Kiệt

NHẬT THỊNH

Khu vực công viên dưới gầm cầu Calmette cũng được chỉnh trang

NHẬT THỊNH

Đoạn cuối đường song hành đường Võ Văn Kiệt hướng về trung tâm quận 1

NHẬT THỊNH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.