Cảnh sát khu vực Quảng Ngãi tuần tra bằng xe đạp

10/12/2015 04:45 GMT+7

Chiều 9.12, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN (BIDV), chi nhánh Quảng Ngãi bàn giao 100 xe đạp chuyên dụng, tổng trị giá 283 triệu đồng, cho Công an tỉnh Quảng Ngãi (ảnh).

Chiều 9.12, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN (BIDV), chi nhánh Quảng Ngãi bàn giao 100 xe đạp chuyên dụng, tổng trị giá 283 triệu đồng, cho Công an tỉnh Quảng Ngãi (ảnh).

Ảnh: Hiển CừẢnh: Hiển Cừ
Theo đó, 100 xe đạp này sẽ được Công an tỉnh phân bổ cho lực lượng cảnh sát khu vực (CSKV) của 9 phường và 9 thị trấn trên địa bàn, phục vụ công tác tuần tra.
Theo đại tá Trần Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, CSKV thực hiện nhiệm vụ tuần tra bằng xe đạp không chỉ là sự thay đổi phương tiện đi lại đơn thuần mà là sự đổi mới về tác phong làm việc, chống tình trạng hình thức, xa dân, cửa quyền, sách nhiễu dân. Đồng thời, thể hiện thái độ ứng xử văn hóa, tôn trọng và thân thiện với người dân, góp phần tạo hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng dân. Qua đó làm tốt hơn công tác dân vận và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Đại tá Mạnh cũng chỉ đạo lực lượng công an các phường, thị trấn sau khi tiếp nhận số xe đạp phải phân công lực lượng CSKV sử dụng đúng mục đích, nên thực hiện kết hợp giữa tuần tra bằng mô tô và xe đạp. Riêng việc tuần tra vào ban đêm tại các ngõ, hẻm nên sử dụng xe đạp nhằm tránh tình trạng phiền hà, ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.