Cảnh sát PCCC sáp nhập về Công an TP.Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
21/08/2018 14:25 GMT+7

Sáng 21.8, Công an TP.Đà Nẵng công bố quyết định sáp nhập Cảnh sát PCCC vào Công an TP.Đà Nẵng, thành Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn với 7 đội chức năng trực thuộc.

Đồng thời, Công an TP.Đà Nẵng cũng công bố điều động đại tá Trần Đình Chung (51 tuổi, quê xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng về làm Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, phụ trách PCCC và cứu nạn cứu hộ.
[VIDEO] Cảnh sát PCCC sáp nhập về Công an TP.Đà Nẵng

Điều động đại tá Lê Ngọc Hai (57 tuổi, quê xã Điện Hồng, TX.Điện Bàn, Quảng Nam), Phó giám đốc PCCC TP.Đà Nẵng về làm Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, phụ trách mảng quản lý hành chính, môi trường và hồ sơ.
Đồng thời, dịp này, Công an TP.Đà Nẵng cũng công bố tổ chức lại bộ máy và các các phòng chức năng trực thuộc Công an TP.Đà Nẵng theo mô hình mới, tinh gọn về đầu mối.
Theo đó, có 6 đầu mối cấp quận huyện và 29 đầu mối cấp phòng, giảm 6 đầu mối so với trước.
Hiện Công an TP.Đà Nẵng đã bố trí xong các chức danh chỉ huy cấp phòng, cấp đội, các chức danh trưởng phòng đã đề xuất Bộ Công an và chờ quyết định của bộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.