Cạnh tranh gay gắt thay thế ông Kishida Fumio làm Thủ tướng Nhật Bản

15/08/2024 11:55 GMT+7

Nhiều nhân vật chủ chốt trong đảng cầm quyền Tự do Dân chủ (LDP) của Nhật Bản đã tỏ dấu hiệu sẽ tranh chức lãnh đạo đảng, qua đó sẽ trở thành tân Thủ tướng Nhật Bản thay ông Kishida Fumio.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 14.8 thông báo sẽ không tái tranh cử chức chủ tịch LDP trong cuộc bầu cử vào tháng 9. Thời điểm bỏ phiếu dự kiến được ủy ban bầu cử của đảng quyết định vào tuần sau, theo đài NHK.

Người thắng cử sẽ trở thành lãnh đạo LDP và sẽ được bổ nhiệm làm Thủ tướng Nhật Bản vì đảng này đang chiếm đa số trong quốc hội.

Cạnh tranh gay gắt thay thế ông Kishida Fumio làm Thủ tướng Nhật Bản- Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio trong cuộc họp báo tại Tokyo ngày 14.8

REUTERS


Nhiều gương mặt triển vọng

Nhiều ứng cử viên đã tỏ ý sẽ tranh cử. Cựu Tổng thư ký LDP Ishiba Shigeru ngày 14.8 nói sẽ tranh cử nếu có được sự ủng hộ và tiến cử của 20 đồng nghiệp.

Đương kim Tổng thư ký Motegi Toshimitsu cũng tỏ ra tích cực trong việc gia nhập cuộc đua. Theo NHK, ông Motegi đã gặp Phó chủ tịch LDP Aso Taro vào tối 14.8 để thảo luận cách ứng phó với quyết định của ông Kishida.

Bộ trưởng Chuyển đổi số Kono Taro tuần trước cũng truyền đạt kế hoạch tranh cử của bản thân đến ông Aso, người đứng đầu một phái trong LDP mà ông Kono là thành viên.

Bộ trưởng An ninh kinh tế Takaichi Sanae đã họp với các nghị sĩ LDP thân cận với bà. Trong khi đó, một số đảng viên hy vọng cựu Bộ trưởng Môi trường Koizumi Shinjiro và cựu Bộ trưởng An ninh kinh tế Kobayashi Takayuki sẽ tranh cử. Ngoài ra, bà Noda Seiko, từng tranh cử trong lần gần nhất, cũng được nhắc tên cho cuộc đua lần này.

Làn gió mới

Trong thông báo ngày 14.8, Thủ tướng Kishida nói sẽ không tái tranh cử chức chủ tịch đảng để nhận trách nhiệm về những bê bối xảy ra với LDP trong nhiệm kỳ của ông. Nhà lãnh đạo kỳ vọng một gương mặt mới ở vị trí dẫn dắt có thể giúp nội các lấy lại tỷ lệ ủng hộ trước kỳ tổng tuyển cử kế tiếp, dự kiến diễn ra vào năm sau.

Giới quan sát nhận định rằng với nhu cầu tìm kiếm sự tươi mới, đó có thể là lợi thế cho các ứng cử viên trẻ tuổi hơn như ông Koizumi Shinjiro (43 tuổi), con trai của cựu Thủ tướng Koizumi Junichiro. Bên cạnh đó, LDP cũng có thể xem xét chọn một ứng viên nữ để thay thế. Nếu điều này xảy ra, đó sẽ là thủ tướng nữ đầu tiên của Nhật Bản. Ngoài hai bà Takaichi và Noda, đương kim Ngoại trưởng Kamikawa Yoko cũng được cho là một gương mặt triển vọng.

Theo Bloomberg, các nhà phân tích chính trị cũng cho rằng triển vọng về một sự thay đổi chính sách kinh tế dưới thời tân lãnh đạo có vẻ còn xa vời. Thị trường trở nên biến động gần đây một phần do quyết định tăng lãi suất của ngân hàng trung ương Nhật Bản vào cuối tháng 7. Các ông Motegi, Kono và Ishiba đều ủng hộ quyết định này. Hai ông Kono và Ishiba từng thua cuộc trước ông Kishida trong lần bầu cử trước. Cũng trong kỳ bầu cử đó, bà Takaichi kêu gọi tiếp tục nới lỏng tiền tệ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.