Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây lại bị khói... uy hiếp

Lê Lâm
Lê Lâm
27/04/2019 17:16 GMT+7

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây lại bị khói từ cháy cỏ bên đường tràn vào uy hiếp, khiến các phương tiện lưu thông phải giảm tốc độ để đề phòng tai nạn vì tầm nhìn bị hạn chế.

Vụ việc xảy ra vào chiều 25.4 trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, được tài xế Bùi Văn Tình quay lại.
Theo anh Tình, vào thời điểm trên, anh đang điều khiển ô tô lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây theo hướng TP.HCM - Đồng Nai. Khi đến đoạn gần trạm thu phí Long Thành (H.Long Thành, Đồng Nai), thấy phía trước có khói mù mịt do cháy cỏ, từ bên phải tràn vào đường cao tốc, anh Tình đã từ từ giảm tốc độ để tránh gây tai nạn. Các xe phía trước anh cũng xử lý tương tự, đều giảm tốc độ để đi qua đoạn đường này.
Khói từ bên đường tràn vào mù mịt Ảnh cắt từ clip
Chiều 27.4, PV Thanh Niên đã gọi điện cho bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc VECE (đơn vị khai thác, quản lý cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) để hỏi thêm thông tin về vụ việc nhưng bà Phương không bắt máy.
Khói do dân đốt ruộng gây ra vụ TNGT liên hoàn vào ngày 3.4.3018 Ảnh VECE cung cấp
Trước đó, vào ngày 3.4.2018, trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn gần cầu Đồng Môn, cách QL51 khoảng 3 km, hướng từ TP.HCM đi Dầu Giây) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 xe khách 16 chỗ, 1 xe bồn và 1 xe khách 48 chỗ khiến 4 người bị thương, các phương tiện hư hỏng nặng, giao thông ùn tắc nghiêm trọng.
Nguyên nhân là do người dân đốt cỏ trên ruộng, bên ngoài hành lang an toàn giao thông của đường cao tốc. Nhưng khói bị gió thổi về hướng đường cao tốc làm khuất tầm nhìn tài xế điều khiển phương tiện, dẫn đến tai nạn liên hoàn. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.