Cặp song sinh đầu dính liền đến 5 tuổi mới được nằm cạnh nhau sau ca phẫu thuật thành công

La Vi
La Vi
04/08/2022 09:22 GMT+7

Cặp song sinh 5 tuổi ở Brazil dính liền ở đầu đã được tách thành công sau ca phẫu thuật cuối cùng kéo dài tổng cộng 27 giờ.

Arthur và Bernardo Lima ra đời tại một vùng nông thôn của miền bắc Brazil vào năm 2018. Hộp sọ và mạch máu não của hai bé bị dính liền nhau từ khi chào đời.

Bernardo và Arthur Lima đã trải qua một số cuộc phẫu thuật ở Rio de Janeiro, dưới sự chỉ đạo của bác sĩ phẫu thuật nhi khoa Noor ul Owase Jeelani đến từ Bệnh viện Great Ormond Street ở London.

Arthur và Bernardo Lima sau khi được phẫu thuật tách đầu thành công

reuters

Các bác sĩ đã dành hàng tháng trời để nghiên cứu các kỹ thuật sử dụng thực tế ảo và chuẩn bị cho ca phẫu thuật.

Hai bé đã trải qua tổng cộng 7 ca phẫu thuật, trong đó 2 ca phẫu thuật cuối kéo dài hơn 33 giờ và có sự tham gia của 100 nhân viên y tế.

Bác sĩ phẫu thuật thần kinh Gabriel Mufarrej cho biết: “Tôi đã nói chuyện với Adriely và nói với cô ấy rằng tôi tin rằng chúng tôi có thể tách bọn trẻ ra. Tôi đã học được câu “khi bạn có 1% khả năng, bạn có 99% niềm tin".

Giờ đây, hai cậu bé có thể nằm đối diện nhau lần đầu tiên sau cuộc phẫu thuật. Hai bé sẽ dành 6 tháng tới để phục hồi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.