Cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị các chất dạng thuốc phiện

24/12/2021 14:50 GMT+7

Đề án thí điểm cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị các chất dạng thuốc phiện (Đề án thí điểm cấp thuốc Methadone nhiều ngày) được Cục Phòng chống HIV/AIDS triển khai từ tháng 3.2020 cho thấy tính khả thi và hiệu quả .

Sau 1 năm triển khai thí điểm tại 3 tỉnh, thành phố, Việt Nam đã có kế hoạch mở rộng hơn nữa dựa trên bài học kinh nghiệm các quốc gia trên thế giới và qua hiệu quả 1 năm thí điểm.

Theo PGS-TS Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục phòng, chống HIV/AIDS, một năm qua, đề án cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị các chất dạng thuốc phiện tại các tỉnh, thành: Lai Châu, Điện Biên, Hải Phòng bước đầu cho thấy tính khả thi.

GS-TS Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS nhấn mạnh lợi ích của việc điều trị Methadone

Th.Thủy

PGS.TS Nguyễn Hoàng Long chia sẻ “Một trong những nguyên nhân gây bỏ trị là họ phải đi lại quá nhiều để đến cơ sở cấp và sử dụng thuốc. Do đó việc thí điểm mang thuốc Methadone về nhà sẽ đem lại nhiều thuận lợi, đặc biệt là trong bối cảnh Covid-19”.

“Một năm qua, Chương trình cấp thuốc nhiều ngày cho người bệnh điều trị các chất dạng thuốc phiện đã thí điểm tại Lai Châu, Điện Biên, Hải Phòng từ tháng 3.2021. Chương trình mang lại nhiều lợi ích cho cơ sở điều trị, cho người bệnh và cho cộng đồng.”, Cục trưởng Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS đánh giá.

Chương trình thí điểm này cũng nhận được đánh giá cao của chuyên gia cũng như cam kết đồng hành cùng trong phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam.

Tại hội nghị sơ kết 1 năm triển khai đề án thí điểm cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị các chất dạng thuốc phiện tổ chức hôm 15.12 do Cục Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức, bác sĩ Maria Elena G. Filio-Borromeo, giám đốc UNAIDS tại Việt Nam cho rằng, đây là một sáng kiến tiên phong và quan trọng để đạt được mục tiêu chấm dứt đại dịch AIDS ở Việt Nam.

“Chúng tôi có mặt ở đây để thể hiện sự cam kết trong việc phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam cũng như đạt được mục tiêu quốc gia”, bác sĩ Maria Elena G. Filio-Borromeo nói.

Thuận lợi cho người bệnh, cần được mở rộng hơn

Đại diện Trường đại học Y Hà Nội cho biết, thí điểm sau 1 năm, tính khả thi của chương trình rất rõ: bệnh nhân hài lòng khi tham gia chương trình; có khả năng thực hiện tốt khi uống thuốc tại nhà. Đặc biệt, việc triển khai đảm bảo an toàn hiệu quả. Các đánh giá, khảo sát cho thấy, các bệnh nhân điều trị bằng Methadone tăng số giờ làm việc, cải thiện kinh tế gia đình, giảm nguy cơ tai nạn giao thông khi đi lấy thuốc.

Qua thực tế triển khai, các cán bộ thực hiện đề án thí điểm cấp thuốc Methadone nhiều ngày đánh giá hiệu quả và một số khó khăn nhỏ cần khắc phục khi mở rộng thí điểm

Th.Thủy

“Việc triển khai mang thuốc về nhà đảm bảo an toàn trong bối cảnh Covid-19, cho phép người dùng thuốc không bị gián đoạn”, đại diện Trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ.

Bên cạnh những thuận lợi, các chuyên gia cũng chỉ ra một số khó khăn, trở ngại nhỏ khi triển khai cấp thuốc dài ngày. Cụ thể: các nhân viên y tế làm nhiệm vụ cấp thuốc mất thời gian trong việc dán nhãn lọ thuốc; phần mềm theo dõi còn chưa thực sự thích hợp.

Ngoài ra, một số vấn đề cần khắc phục để việc triển khai thuận lợi hơn, như: vừa qua, hướng dẫn mang thuốc về nhà khác nhau; nguồn kinh phí mua vỏ lọ khó khăn cho các tỉnh miền núi... Về phía người bệnh, do điều trị tại nhà dài ngày nên không được hỗ trợ việc xét nghiệm nước tiểu. Hoạt động giám sát tại nhà vô cùng khó khăn vì địa điểm đến nhà bệnh nhân rất xa, không có điện thoại để hỗ trợ đối với các tỉnh miền núi.

Qua thực tế thí điểm và ý kiến đóng góp từ đại diện các tổ chức trong và ngoài nước chia sẻ các thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai đề án mang thuốc về nhà và khẳng định chương trình phù hợp với mong đợi của bệnh nhân, Ths.Đỗ Hữu Thủy, Cục Phòng, chống HIV/AIDS cho hay, Cục Phòng chống HIV/AIDS có kế hoạch triển khai mở rộng ra các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Nghệ An, Lào Cai trong năm 2022. Chương trình này tiếp tục nhận được cam kết sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế về vật dụng, hỗ trợ kỹ thuật...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.