Casino giáp biên Tây Ninh tuyển dụng lương cao, nhiều người tìm cách xuất cảnh trái phép

Giang Phương
Giang Phương
13/10/2021 13:17 GMT+7

Các casino ở Campuchia giáp biên giớiTây Ninh đã mở cửa trở lại sau dịch Covid-19 và tuyển dụng lao động với mức lương cao. Nhiều người Việt đã tìm cách xuất cảnh trái phép qua Campuchia tìm việc làm đã bị Bộ đội Biên phòng bắt giữ.

Ngày 13.10, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc thuộc Bộ đội biên phòng Tây Ninh, cho biết trong đêm 12.10 đã kịp thời ngăn chặn liên tiếp 2 vụ với 8 người đang tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Lê Minh Long (25 tuổi) và Lê Văn Long (24 tuổi, cùng ngụ Thanh Hóa, giữa và bìa phải) được tài xế đưa đến khu vực biên giới Tây Ninh để tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia

LÊ TRUNG QUÂN

Cụ thể, lúc 19 giờ 15 ngày 12.10, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 số 1 (Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc) phát hiện xe ô tô đưa 2 người tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Theo đó, tại khu vực gần cầu 16, thuộc địa phận ấp Tân Khai, xã Tân Lập, H.Tân Biên, lực lượng biên phòng ngăn chặn xe ô tô biển số 92A - 093.44 đang dừng lại giữa rừng cao su giáp biên giới cho 2 người xuống xe.

Tiến hành kiểm tra hành chính, tài xế Trần Văn Đền (37 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) khai nhận đã chở 2 người là Lê Minh Long (25 tuổi) và Lê Văn Long (24 tuổi, cùng ngụ Thanh Hóa) đến khu vực biên giới để tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia thì bị phát hiện.

Khi vụ việc vẫn đang được các chiến sĩ biên phòng điều tra xác minh thì khoảng 21 giờ cùng ngày, cũng tại khu vực trên, các chiến sĩ biên phòng tiếp tục phát hiện tài xế Nguyễn Minh Lê (29 tuổi, ngụ Tây Ninh) điều khiển xe ô tô biển số 70E - 001.20 chở theo 4 người đều có hộ khẩu tại Tây Ninh.

Chỉ sau 2 giờ ngăn chặn 2 người xuất cảnh trái phép, lực lượng Biên phòng Tây Ninh tiếp tục phát hiện 4 người được tài xế đưa đi vượt biên trái phép

LÊ TRUNG QUÂN

Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc xác định, cả 4 người này đang trên đường tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia gồm: Bùi Thanh Phố (27 tuổi), Nguyễn Nhật Huy (20 tuổi), Trần Quốc Bảo (27 tuổi) và Phạm Văn Khang (20 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh).

Bước đầu điều tra, nhóm người xuất cảnh trái phép sang Campuchia khai nhận, do các casino bên kia biên giới đã mở cửa và rầm rộ tuyển dụng việc làm với mức lương cao nên nhóm người này đã tìm cách vượt biên để tìm cơ hội việc làm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.