Cắt điện toàn xã để giải cứu người chơi dù lượn

Đình Huy
Đình Huy
21/10/2024 15:04 GMT+7

Chính quyền xã Quang Tiến (TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đang xem xét để xử phạt người đàn ông chơi dù lượn mắc kẹt trên đường dây điện chính cấp điện cho địa phương này.

Cắt điện toàn xã để giải cứu

Chiều 20.10, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh người đàn ông cùng chiếc dù lượn bị mắc kẹt vào đường dây điện tại xã Quang Tiến (TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Cắt điện toàn xã để giải cứu người chơi dù lượn- Ảnh 1.

Cánh đồng xã Quang Tiến phát hiện người đàn ông chơi dù lượn bị mắc kẹt

ẢNH: MXH

Theo hình ảnh được chia sẻ, người đàn ông bị mắc kẹt, treo lơ lửng giữa không trung, bên trên chiếc dù mắc vào đường dây điện khiến người dân phát hiện ra sự việc rất hoang mang.

Cắt điện toàn xã để giải cứu người chơi dù lượn

Trao đổi với Thanh Niên về sự việc trên, ông Nguyễn Cường Biện, Phó chủ tịch UBND xã Quang Tiến, cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vào chiều cùng ngày, chính quyền xã đã phối hợp với lực lượng công an, điện lực huy động người, máy móc đến giải cứu người đàn ông bị mắc kẹt.

Theo ông Biện, nạn nhân bị mắc kẹt trên đường dây điện 35 KV, đây là đường dây điện cung cấp điện lưới cho toàn xã Quang Tiến. Vì vậy, phía điện lực phải ngắt điện toàn xã hơn 1 tiếng để giải cứu nạn nhân trên.

Cắt điện toàn xã để giải cứu người chơi dù lượn- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phải cắt điện hơn 1 giờ để giải cứu người đàn ông này

ẢNH: MXH

"Sau khi tổ chức cứu hộ xong, chúng tôi đã mời người đàn ông này đến cơ quan làm việc. Qua xác minh, nạn nhân thuộc tổ 5, P.Thống Nhất, TP.Hòa Bình. Người này chơi dù tự do, không thuộc câu lạc bộ dù lượn nào cả và chưa được cấp phép bay", ông Biện nói.

Vị Phó chủ tịch xã Quang Tiến thông tin thêm, chính quyền đang xem xét đề nghị mức xử phạt bay dù lượn trái phép. Ngoài ra, nạn nhân cũng gây thiệt hại cho điện lực TP.Hòa Bình nên có thể sẽ bị xử lý theo quy định của ngành điện.

Người chơi dù lượn phải đảm bảo yêu cầu nào?

Theo Thông tư số 19/2011/TT-BVHTTDL của Bộ VH-TT-DL, quy định đối với các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay có động cơ tại Việt Nam như sau.

Về giấy phép hoạt động, cơ sở thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay có động cơ là doanh nghiệp thể thao khi tiến hành hoạt động phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo thủ tục quy định tại khoản 5, điều 55 của luật Thể dục, thể thao.

Cơ sở thể thao khi tổ chức hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao thành tích cao môn dù lượn và diều bay có động cơ phải bảo đảm các điều kiện quy định tại điều 43 của luật Thể dục, thể thao, luật Thi đấu môn dù lượn, luật Thi đấu diều bay có động cơ.

Cạnh đó, phải được trang bị các thiết bị an toàn cần thiết: dù chính, đai ngồi, dù dự phòng, thiết bị đo độ cao, định vị toàn cầu, bộ đàm, mũ bảo hiểm. Hình thức dù lượn không có động cơ phải đảm bảo phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc.

Khu vực xuất phát, khu vực đỗ, không gian bay của dù lượn và diều bay có động cơ là vùng đất, mặt nước, vùng trời (sau đây gọi chung là khu vực hoạt động bay) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Khu vực hoạt động bay phải có giấy phép của Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng).

Đáng chú ý, huấn luyện viên, hướng dẫn viên dù lượn khi tham gia bay phải có trình độ chuyên môn được Tổng cục Thể dục thể thao hoặc tổ chức xã hội nghề nghiệp về dù lượn cấp quốc gia công nhận; phải có giấy chứng nhận đủ sức khỏe còn hiệu lực do cơ quan y tế cấp huyện trở lên chứng nhận trước khi bay tối đa không quá 12 tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.