'Cậu bé tóc xù' từng gây sốt ở 'Giọng hát Việt nhí' ra sao sau 10 năm?

09/09/2024 17:22 GMT+7

Mon Hoàng Anh - Á quân 'Giọng hát Việt nhí 2014' gây ấn tượng bởi ngoại hình cao lớn. 'Cậu bé tóc xù' cũng vừa đổi nghệ danh thành M-Won để theo đuổi sự nghiệp solo.

'Cậu bé tóc xù' từng gây sốt ở 'Giọng hát Việt nhí' ra sao sau 10 năm?- Ảnh 1.

Mon Hoàng Anh thay đổi rõ rệt về ngoại hình sau 10 năm

Ảnh: BTC/NVCC

Hồi năm 2014, Mon Hoàng Anh từng gây chú ý khi tham gia Giọng hát Việt nhí và giành giải á quân. Ngoài màn trình diễn tự tin, cậu bé còn gây ấn tượng bởi ngoại hình mũm mĩm cùng mái tóc xù khác lạ. Thời điểm đó, nhiều người ưu ái gọi giọng ca sinh năm 2003 là “Doraemon tóc xù”. Hồi năm 2017, cậu bé trở thành thành viên của nhóm nhạc P336 song ở hiện tại lại chuyển sang hoạt động solo với nghệ danh M-Won.

Sau 10 năm từ khi gây chú ý ở Giọng hát Việt nhí, M-Won có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình. Em gây ấn tượng bởi vẻ ngoài cao lớn, điển trai ở tuổi 21. Hiện tại, học trò Lưu Hương Giang đang theo học ngành Marketing tại Trường đại học Hoa Sen. Dù bận rộn học tập song M-Won vẫn duy trì đam mê ca hát. Giọng ca sinh năm 2003 vừa trình làng MV Quá đau, kể về một chàng trai quyết tâm thay đổi chính mình sau khi bị người yêu phản bội.

'Cậu bé tóc xù' từng gây sốt ở 'Giọng hát Việt nhí' ra sao sau 10 năm?- Ảnh 2.

M-Won nỗ lực mang đến sản phẩm chỉn chu, đáp lại kỳ vọng của khán giả

Ảnh: NVCC

M-Won có bước đi mạo hiểm khi lựa chọn thể loại kén người nghe, đánh dấu màn tái xuất của mình sau thời gian im ắng. Trong khi đó, phần ý tưởng MV được thay đổi phút chót để phù hợp với bài hát. Á quân Giọng hát Việt nhí 2014 chia sẻ: “Để mang tới cho khán giả một tác phẩm chỉn chu nhất, việc không hài lòng với những lựa chọn “nhanh” sẽ rất cần thiết cho một người nghệ sĩ. Và việc thay đổi đột ngột những ý tưởng ban đầu để làm một phiên bản khác tốt hơn chỉ là một điều rất cơ bản trong nghệ thuật”.

Thông qua lần trở lại này, M-Won mong muốn nhận được những tình yêu thương, ủng hộ từ công chúng. Ca sĩ 21 tuổi cho rằng khó khăn ban đầu là bản thân đón nhận những lời nhận xét khách quan từ phía khán giả, thậm chí sẽ có ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, học trò Lưu Hương Giang quan niệm việc lắng nghe, thay đổi mình từ những lời góp ý là điều cần thiết.

'Cậu bé tóc xù' từng gây sốt ở 'Giọng hát Việt nhí' ra sao sau 10 năm?- Ảnh 3.

M-Won không tránh khỏi áp lực khi bị so sánh với bạn bè đồng trang lứa

Ảnh: NVCC

“Phần lớn mọi khâu sản xuất và định hướng hình ảnh đều do chính tôi thực hiện. Về việc định hướng phong cách âm nhạc và hình ảnh, tôi không quá đặt nặng vấn đề đó. Tôi sẽ tự do làm những gì mình thích, làm những gì sâu bên trong bản thân mình muốn làm. Song song đó tôi vẫn không ngừng tiếp thu ý kiến từ khán giả. Tôi nghĩ từ những cái thật bên trong người mình sẽ được phát huy tốt nhất”, nam ca sĩ cho hay.

M-Won nói nỗi sợ lớn nhất khi phát triển sự nghiệp ca sĩ solo là cạn kiệt ý tưởng cho các sản phẩm âm nhạc. Anh bày tỏ: “Nếu hoạt động nhóm thì sẽ có nhiều ý kiến để cùng phân tích và đưa ra những lựa chọn hấp hơn cho khán giả. Còn hoạt động solo thì một bộ não sẽ chỉ phát huy tối đa nhất là khoảng 50%, còn lại là dành cho những bộ lưu trữ thông tin khác và không thể lấn sang”, M-Won chia sẻ.

Trở lại đường đua âm nhạc sau nhiều năm vắng bóng, M-Won không tránh khỏi áp lực về thành tích so với những đồng nghiệp cùng trang lứa. Điều này đã khiến anh suy nghĩ và nhìn lại bản thân trong 2 năm qua: “Nếu nói không áp lực là đang nói dối. Không những áp lực, mà tôi còn từng không dám đối diện với điều đó. Tôi đã mất một khoảng thời gian rất lâu để có thể nhìn thẳng vào vấn đề đó, cố gắng thoát ra khỏi cái kén và chính thức thay đổi bản thân mình”, Á quân Giọng hát Việt nhí 2014 bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.