Cầu thang bộ, trạm xe buýt... thành điểm bán hoa tươi dịp 8.3 tại Sài Gòn

07/03/2022 19:59 GMT+7

Suốt con đường Nguyễn Văn Cừ (Q.1, TP.HCM); hoa, quà nhân dịp 8.3 được bày la liệt trên thảm cây cảnh, nhà chờ xe buýt và cả cầu thang bộ trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Từ trưa và chiều 7.3.2022, hoa tươi đã bắt đầu được bày bán trên thảm cây, lối lên cầu thang bộ hay trạm chờ xe buýt suốt dọc con đường Nguyễn Văn Cừ (Q.1, TP.HCM).

Gấu bông, quà tặng 8.3 bày kín trước lối lên cầu thang bộ sáng 7.3

lê nam

Đây không phải là khu chợ, nhưng cứ vào mỗi dịp đặc biệt, khu vực này lại tấp nập cảnh buôn bán lạ mắt giữa đường phố nhộn nhịp.

Anh Tài Lộc (23 tuổi) đã cùng bạn mình khởi nghiệp bằng việc bán hoa tươi tại gầm cầu thang bộ từ khi còn là sinh viên năm nhất, đến nay đã được 4 năm.

Anh Lộc khởi nghiệp với công việc này được 4 năm

lê nam

Suốt gần nửa tháng qua, Lộc cùng bạn tranh thủ nhập gấu, giấy gói để làm hàng trăm bó hoa và quà để kinh doanh dịp 8.3.

Sáng sớm 7.3, cả hai dọn hàng tại vị trí quen thuộc, mong cầu được vía bán hàng may mắn.

Theo Lộc, do sự cạnh tranh cao với nhiều bạn hàng khác, anh luôn phải cập nhật mẫu mã mới và đưa giá cả linh hoạt, đồng thời chịu khó bán đêm muộn mới mong hết hàng.

Hai mẹ con bà Mỹ cặm cụi bó hoa từ sáng sớm mùng 7.3

lê nam

Sáng 7.3, bà Tường Mỹ (45 tuổi) cặm cụi bó hoa cùng con trai. Bà Mỹ quê ở Kiên Giang. Những dịp lễ lớn, bà lại bắt xe lên Sài Gòn để phụ con buôn bán. Gói xong, hoa được trải đầy trên các thảm cây xanh trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ phơi nắng, chờ các vị khách ghé vào lựa chọn.

Trạm xe buýt biến thành tạp sạp hoa tươi

lê nam

Quầy hoa di động của bà Liên đã bán được nhiều năm nay trên vỉa hè con đường này. Năm nay, bà lựa chọn bán hoa ngay trạm chờ xe buýt để tận dụng lượt khách đi xe ghé vào mua.

Một trạm xe buýt khác ở đoạn đường này cũng trở nên... khác lạ

lê nam

Hầu hết các điểm bán hoa tươi đều là tự phát và không thường xuyên. Các chủ quầy hoa chủ yếu là người lao động ngoại tỉnh, sinh viên khó khăn. Vì mưu sinh, nhiều người sẵn sàng đội nắng, dầm mưa mong kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.

Người lao động, sinh viên vất vả đội nắng mưu sinh dịp lễ 8.3

lê nam

Lực lượng chức năng cũng thường xuyên xuất hiện để nhắc nhở về việc bày bán, không được lấn chiếm lòng lề đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, các trường hợp vi phạm đều bị xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.