Cầu thủ đang chơi ở Bundesliga thiệt mạng do tai nạn

11/01/2015 11:08 GMT+7

(TNO) Liên đoàn bóng đá Bỉ vừa công bố tiền vệ thuộc quyền sở hữu của CLB Wolfsburg (Đức) Junior Malanda đã qua đời ở tuổi 20 trong một tai nạn giao thông.

(TNO) Liên đoàn bóng đá Bỉ vừa công bố tiền vệ thuộc quyền sở hữu của CLB Wolfsburg (Đức) Junior Malanda đã qua đời ở tuổi 20 trong một tai nạn giao thông.

>> Wolfsburg ký hợp đồng với cầu thủ châu Á
>> Wolfsburg bẻ cánh "thiên nga" Stuttgart
>> 4 cầu thủ Colombia tử nạn trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc
>> Sao Benfica thoát chết sau tai nạn xe hơi
>> Tai nạn giao thông làm 2 tuyển thủ Đức ngất ngư
>> Tai nạn giao thông thảm khốc cướp mất 5 'mầm non' của Bóng đá Tây Ban Nha

 
Hiện trường vụ tai nạn của Malanda - Ảnh: AFP

Báo chí tại Đức thuật lại, tuyển thủ U.21 Bỉ đã chết sau khi chiếc SUV chở anh gặp nạn trên đường cao tốc gần Porta Westfalica ở phía tây bắc nước Đức vào chiều thứ bảy 10.1 (giờ địa phương).

Tờ Bild cho biết thêm, hai người khác trong chiếc xe trên được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Cũng tờ báo này cho biết, chiếc SUV bị mất lái và đâm vào một cái cây giữa lúc mưa to gió lớn, Malanda ngồi phía sau chiếc xe và thiệt mạng tại chỗ. Ngay sau đó, trang web chính thức của Liên đoàn bóng đá Bỉ (www.belgianfootball.be) thông báo: "Thế giới bóng đá hôm nay mất đi một tài năng tuyệt vời, Junior Malanda ra đi vĩnh viễn ở tuổi 20".

Malanda gia nhập Bundesliga để chơi cho Wolfsburg bằng bản hợp đồng trị giá 4 triệu euro hồi năm 2013. Đêm thứ bảy vừa rồi, anh đang trên đường ra sân bay để bay đến Nam Phi tham gia tập luyện cùng đồng đội thì gặp nạn.

 
Malanda trong màu áo Wolfsburg đấu với Bayern Munich - Ảnh: AFP

Đồng đội - đồng hương Kevin De Bruyne của Malanda đã viết trên Instagram của mình: "Thật sốc khi vừa nói chuyện với anh ta vào buổi sáng rồi sau đó nghe tin này. Chúng tôi đã mất đi một người bạn tuyệt vời quá sớm. Yên nghỉ nhé bạn của tôi".

Thủ môn tuyển Bỉ Thibaut Courtois cũng chia sẻ trên Twitter: "R.I.P Junior Malanda !! Chúng tôi mất đi một tài năng lớn và một người bạn tuyệt vời !!".

Wolfsburg, câu lạc bộ đang đứng thứ hai tại Bundesliga và lọt vào vòng 32 đội ở Europa League, đã xác nhận Malanda qua đời trong một tai nạn giao thông.

Giám đốc thể thao Klaus Allofs cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi vô cùng đau buồn! Chúng ta đều yêu anh ta. Junior là một cầu thủ bóng đá xuất sắc, anh chỉ mới bắt đầu phát triển sự nghiệp của mình. Chúng tôi vẫn không thể tin rằng anh ấy đã không còn. Đây là thời điểm khó khăn đối với gia đình và những người thân yêu của anh ấy".

Rất thiều lời chia buồn từ giới cầu thủ khắp nơi trên thế giới được gửi đến với gia đình của Malanda cũng như CLB anh ta đang thi đấu. Wolfsburg cũng tuyên bố hủy chuyến tập luyện tại Nam Phi để chuẩn bị đám tang của tiền vệ phòng ngự này ở sân Volkswagen Arena.

Malanda bắt đầu sự nghiệp của mình tại đội trẻ Anderlecht (Bỉ). Ngày 1.7.2007 Malanda chuyển đến Ligue 1 chơi cho Lille rồi được gọi vào tuyển U.19 của Bỉ. Sau đó trở lại Zulte Waregem chơi 65 trận, ghi 8 bàn thắng và 5 đường chuyền quyết định. Ngày 31.7.2013, Wolfsburg ký hợp đồng với Malanda giá 4 triệu euro. Tuy nhiên, sau đó anh được đem cho Waregem mượn. Khi trở lại Wolfsburg, Malanda có trận ra mắt trong chiến thắng 3-0 của Wolfsburg trước Mainz. Một chấn thương sau đó khiến Malanda ngồi ngoài ở khoảng thời gian còn lại của mùa giải 2013-14.

Kim Chao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.