Cây xà cừ hơn 25 mét ở Sài Gòn ngã đè sập tường một tòa nhà

23/09/2015 15:05 GMT+7

Trưa 23.9, một cây xà cừ cao khoảng 25m, đường kính 0,8 m trên đường Bà Huyện Thanh Quan (Phường 6, Quận 3, TP.HCM) đã bất ngờ bật gốc đè sập tường bao tòa nhà của một cơ quan.

Trưa 23.9, một cây xà cừ cao khoảng 25m, đường kính 0,8 m trên đường Bà Huyện Thanh Quan (Phường 6, Quận 3, TP.HCM) đã bất ngờ bật gốc đè sập tường bao tòa nhà của một cơ quan. 

Cây xà cừ cao hơn 25 mét, đường kính 0,8 mét đè sập bức tường gạch - Ảnh Hoài Nhơn
Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30, nhiều người đang đi bộ trên vỉa hè thì nghe tiếng răng rắc từ gốc cây phát ra. Sau đó không lâu thì thân cây đổ dần về phía bức tường cao gần 4m và làm sập bức tường của tòa nhà số 40 Bà Huyện Thanh Quan. 
Ghi nhận tại hiện trường ngọn cây ngã nằm trọn trong sân cơ quan này, tường gạch bị đổ nát. Rất may vụ việc không xảy ra thương vong.
Thân cây cổ thụ được cưa tại hiện trường - Ảnh Hoài Nhơn
Nhận được tin báo nhân viên cây xanh đã đến cưa cây giải phóng hiện trường. Tuy nhiên thân cây, cành nhánh quá lớn nên đến 14 giờ công tác cưa cây vẫn chưa hoàn tất.
Cùng với đó lực lượng công an đến phong tỏa bảo vệ hiện trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.