Chăm chỉ ra mắt MV là cách Trung Quang trả ơn khán giả

19/12/2021 15:27 GMT+7

Sau những MV: Nguyệt tâm, Nhớ người yêu, Chờ đông, Kỷ niệm nào buồn (với Mai Thiên Vân), Sao đổi ngôi ,… Khúc biệt xa là dự án âm nhạc cuối cùng trong năm 2021 của Trung Quang.

Dịch bệnh đã ảnh hưởng không ít đến đời sống văn hóa giải trí, song Trung Quang được xem là một trong những ca sĩ chăm chỉ, nhiệt huyết với nghề khi liên tiếp ra mắt những MV ca nhạc được đầu tư chỉn chu.

Được biết đến và yêu mến từ dòng nhạc bolero nhưng Trung Quang đang dần cho thấy sự trưởng thành về giọng hát và sự đa dạng trong phong cách khi thử sức với nhạc trẻ

h.t.p

Nhiều người cho rằng Trung Quang mạo hiểm khi ra mắt loạt MV trong mùa dịch. Nhưng đối với tôi, đó là điều cần làm không chỉ để giao lưu với khán giả trong giai đoạn giãn cách hoặc hạn chế tụ tập mà còn là để trả ơn người hâm mộ bằng những dự án chất lượng, cũng là một cách góp phần tiếp thêm năng lượng để cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn", học trò của Đan Trường chia sẻ.

Khúc biệt xa là ca khúc nhạc Hoa lời Việt (được nhạc sĩ Chu Minh Ký viết lại), giai điệu nhẹ nhàng, dễ chạm bởi giọng hát ngọt ngào, truyền cảm của Trung Quang. MV được quay với khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, lãng mạn. “Cuộc đời liên tục xoay vần với những tương phùng rồi cách xa. Điều quan trọng là cách chúng ta đối diện với thực tại, cũng như trân quý những kỷ niệm đẹp dành cho nhau", nam ca sĩ 9X chia sẻ về thông điệp khi thực hiện MV cho Khúc biệt xa.

Từ đó, Trung Quang cũng mong rằng, sau một năm nhiều buồn đau mất mát vì dịch bệnh, năm mới 2022 sẽ khởi sắc hơn để bản thân anh cũng như các đồng nghiệp có dịp trở lại sân khấu phục vụ khán giả, một cách trực tiếp và gần gũi hơn; bởi “được hát cho khán giả nghe là niềm hạnh phúc lớn lao của người ca sĩ”.

Làm MV, Trung Quang không quan trọng chuyện lời lỗ, mà trên hết là sản phẩm phải chất lượng

H.T.P

Cũng cần nói thêm, trong giai đoạn dịch bệnh, Trung Quang và ê-kíp tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện - đồng hành cùng bà con gặp khó khăn. Khi được trở lại với phòng thu, anh cho biết mình càng hăng say hơn, nhiệt huyết hơn... Với Trung Quang, khi thực hiện các sản phẩm âm nhạc, anh không quan trọng chuyện lời lỗ mà mong muốn đó là một dự án chất lượng và làm sao để người nghe hài lòng nhất có thể. "Tôi may mắn được Tổ đãi và khán giả thương. Từ đó, tôi ý thức mình phải có những sản phẩm chỉn chu để cho mọi người thấy rằng, những kỳ vọng của họ về tôi không sai", anh bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.