Chậm nhất 18.6, công bố kết quả tạm thời

04/06/2010 19:37 GMT+7

* 5.560 thí sinh bỏ thi * Thí sinh vi phạm quy chế giảm (TNO) Cuối giờ chiều nay, Bộ GD-ĐT đã tổ chức họp báo thông báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010. Theo đánh giá của Bộ này, việc soạn thảo và in sao, vận chuyển đề thi được thực hiện tuyệt đối an toàn, bí mật. Đề thi đã đảm bảo yêu cầu chính xác, khoa học, nội dung nằm trong chương trình THPT, kiểm tra được kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức đồng thời phân hóa được trình độ của các đối tượng dự thi.

Theo ông Trần Văn Nghĩa, Phó cục trưởng Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT), kỳ thi năm nay, tỷ lệ thí sinh (TS) dự thi so với tổng số đăng ký dự thi đạt 99,47%, tương đương kỳ thi năm 2009. Số TS vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật đình chỉ thi trong toàn quốc là 90, giảm 209 trường hợp so với năm 2009. Không xảy ra các vụ việc gian lận có tổ chức trong thi cử.

Cả nước có 5.560 TS bỏ thi, trong đó 85 trường hợp đến chậm quá thời điểm tính giờ làm bài không được dự thi; 56 TS bị tai nạn và 561 TS bị ốm không thể dự thi, 3.928 trường hợp bỏ thi vì các lý do khác…

Cũng theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, vẫn còn những hội đồng thi thực hiện công tác coi thi chưa nghiêm túc, khi đoàn kiểm tra của Bộ đến còn phát hiện có thí sinh sử dụng tài liệu, điện thoại di động trong phòng thi… còn tình trạng nhiễu thông tin về đề thi trong dư luận xã hội, gây ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý của phụ huynh, học sinh. Vẫn còn xuất hiện phao thi vứt quanh hội đồng thi sau mỗi buổi thi.

Tại cuộc họp báo, ông Trần Văn Nghĩa khẳng định: Chậm nhất đến ngày 18.6.2010, các hội đồng chấm thi xét và đề nghị giám đốc sở GD-ĐT sơ duyệt kết quả tốt nghiệp, công bố kết quả tạm thời của kỳ thi. Trước ngày 25.6.2010 hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho TS.

* Sau ba ngày thi tốt nghiệp, TP.HCM chỉ có 2 TS hệ THPT bị phát hiện vi phạm quy chế thi với lỗi mang điện thoại di động vào phòng thi, giảm hẳn so với mọi năm.

Riêng ở hệ GDTX, ngay trước giờ thi môn Toán vào sáng nay (4.6), giám thị HĐT Trường THPT Phan Đăng Lưu (Q.Bình Thạnh) đã phát hiện một trường hợp thi hộ. TS vi phạm là TS tự do, mang tên Võ Duy Dôn. Trường hợp trên bị phát hiện khi giám thị kiểm tra và nhận diện người đi thi không giống trong hình phiếu báo danh và cũng không mang theo chứng minh nhân dân để kiểm tra, đối chiếu. Hiện toàn bộ hồ sơ của sự việc đã được chuyển qua công an để tiếp tục làm rõ.

Theo quy định, người đi thi hộ nếu còn đi học thì sẽ bị buộc thôi học, nếu không sẽ được chuyển về địa phương xử lý; riêng TS nhờ người thi hộ sẽ bị cấm thi từ 1-2 năm.

Trong ba ngày thi, TP.HCM có 56 TS hệ THPT bỏ thi và hai TS vi phạm quy chế. Riêng hệ GDTX có 427 TS bỏ thi, hai TS vi phạm quy chế thi.  

* Kiên Giang: Qua 3 ngày thi, Kiên Giang có 5 TS vi phạm quy chế bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu và sử dụng điện thoại di động. Có 759 TS bỏ thi, trong đó có 476 TS hệ giáo dục thường xuyên, 153 TS bỏ thi không có lý do. Tình hình an ninh trật tự trong và ngoài phòng thi đều được đảm bảo an toàn, quy chế thi được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

* Tiền Giang: Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT Tiền Giang, trong ngày thi thứ ba, môn toán (buổi sáng), ở hệ THPT tổng số đăng ký dự thi là 12.713 TS nhưng có 30 TS bỏ thi. Ở hệ GDTX, số đăng ký dự thi là 830 TS nhưng có 43 TS bỏ thi, trong đó có 37 trường hợp không có lý do. Ngoài ra còn có 1 TS bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

* Cần Thơ: Kết thúc môn thi cuối cùng, TS khi vừa rời cổng các HĐT Châu Văn Liêm, Đoàn Thị Điểm (nằm gần kề nhau trên đường Ngô Quyền) đã bị lực lượng của một trường, các trung tâm luyện thi ĐH chen lấn để phát tờ rơi quảng cáo. Nhiều TS và phụ huynh bực mình đã ném bỏ các tờ rơi xuống mặt đường sũng nước.

Trao đổi với PV Thanh Niên Online chiều 4.6, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ Nguyễn Quý Đôn nói: “Chúng tôi đã lường trước tình huống không hay này nên trước khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, lãnh đạo sở ban hành ngay văn bản nghiêm cấm các cơ sở luyện thi không được cử lực lượng đến HĐT để phát tờ rơi. Ai vi phạm sẽ bị xem xét không cho dạy luyện thi cấp tốc trong hè 2010. Tới đây, Sở GD-ĐT sẽ cho kiểm tra để tiến hành xử lý nghiêm những cơ sở cố tình vi phạm”.

Tuệ Nguyễn - Viên An - Gia Bách - Phương Hà - Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.