'Chân dài' 1,9m Hồng Xuân tạm ngưng nghề người mẫu

08/05/2018 15:11 GMT+7

Á quân Vietnam's Next Top Model 2015 hiếm hoi xuất hiện tại một sự kiện thời trang gần đây. Cô cho biết đã tạm ngưng nghề người mẫu để đi học và phát triển một số công việc riêng.

Sau vụ bức xúc tố ban tổ chức Vietnam's Next Top Model làm việc thiếu chuyên nghiệp hồi đầu năm nay, Hồng Xuân "mất tích" tại các sàn diễn thời trang, đặc biệt là Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam gần đây.
Trong sự kiện thời trang của nhà thiết kế Cường Bela, "chân dài" Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đến chức mừng. Cô thừa nhận đã tạm ngưng công việc người mẫu khá lâu, hiện cô đang đi học và phát triển một số công việc riêng. "Tôi gần như không có thời gian để tham gia các hoạt động khác nên tạm thời trong thời gian này không đi diễn hay nhận show. Tôi muốn việc gì cũng vậy, phải làm tốt cái này mới đến cái khác. Và khi tôi đã hoàn thành xong việc học và công việc ổn định hơn, tôi có thể sẽ đi diễn lại", Hồng Xuân cho biết.
Hồng Xuân sở hữu một thân hình mảnh mai Ảnh chụp lại từ Facebook NV
Nữ người mẫu xuất thân từ Vietnam’s Next Top Model 2015 cho rằng điểm mạnh về chiều cao 1,9m của cô lại là điều bất lợi khi tham gia các dự án của các nhà thiết kế, dẫn đến việc cô dần mất vị trí trong làng mẫu. "Chỗ đứng của tôi chắc là nằm ở khu vực mẫu lạ. Mọi người đều tò mò về tôi vì tôi lạ, tôi bất thường nên cái gì lạ cũng có tôi hết trơn. Thường các nhà thiết kế hay các nhãn hàng họ book tôi cũng vì lạ hoặc khi họ muốn một người mẫu cao", Hồng Xuân chia sẻ.
Mong ước sắp tới của Hồng Xuân là hoàn thành xong việc học, bổ sung kiến thức và ổn định công việc của bản thân. Sau khi đã sắp xếp mọi thứ ổn định thì sẽ đi diễn lại và gặp mọi người trên sàn diễn. "Tôi có mong muốn được bước chân lên sàn diễn quốc tế, được diễn trong các show thời trang quốc tế như Pháp chẳng hạn", chân dài 1,9m thẳng thắn bày tỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.