Chặn đứng 2,2 tấn nầm vú lợn hôi thối trên đường đưa đến nơi tiêu thụ

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
20/04/2022 07:22 GMT+7

2,2 tấn nầm vú lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã bốc mùi hôi thối đã bị lực lượng chức năng chặn đứng, trước khi bị vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

Sáng 20.4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã tiếp nhận toàn bộ tang vật của một vụ vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc để tiến hành tiêu hủy theo quy định.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số tang vật

Thanh Lộc

Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 19.4, trên QL9 đoạn qua H.Đakrông, tổ tuần tra của Trạm CSGT Đakrông (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị) đã dừng kiểm tra xe ôtô BS 74C - 101.94 do Phan Ngọc Ái (27 tuổi, trú tại Tân Lập, H.Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) điều khiển chạy hướng Lao Bảo – Đông Hà.

Số nầm heo này đã bốc mùi hôi thối.

Thanh Lộc

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 19 thùng xốp bên trong chứa 2,2 tấn nầm vú lợn đã bốc mùi hôi. Lái xe Ái không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của 2,2 tấn sản phẩm động vật nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.