Chặn đứng vụ vận chuyển 200kg chất độc cyanua

26/11/2015 19:30 GMT+7

Lần đầu tiên sau nhiều năm, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Quảng Nam chặn bắt lượng lớn cyanua trái phép và tóm gọn 2 nghi phạm.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Quảng Nam chặn bắt lượng lớn cyanua trái phép và tóm gọn 2 nghi phạm.

Minh (trái) và Toàn, 2 nghi phạm liên quan vụ 200kg cyanua trái phép, tại cơ quan điều tra - Ảnh: C.T.VMinh (trái) và Toàn, 2 nghi phạm liên quan vụ 200kg cyanua trái phép, tại cơ quan điều tra - Ảnh: C.T.V
Chiều nay, 26.11, thiếu tá Võ Chí Công, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) phía nam thuộc Phòng CSGT Công an Quảng Nam, cho biết đơn vị vừa kịp thời phát hiện 200kg chất độc cyanua vận chuyển trên xe khách, sau đó đấu tranh và bắt giữ 2 nghi phạm đang chờ nhận hàng cách đó vài chục cây số.
Trước đó, rạng sáng 24.11, tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT phía nam kiểm tra ô tô khách mang biển kiểm soát 51B-03745 chạy hướng nam – bắc tại Km1024, trên Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Núi Thành, phát hiện nhiều bao tải nghi vấn.
Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định có 8 bao tải chứa chất độc cyanua, thường dùng để phân kim trong hoạt động đào đãi vàng, có tổng trọng lượng 200kg.
Lập tức, lực lượng chức năng đã đấu tranh khai thác nhanh, để tiếp tục bắt giữ 2 nghi phạm chờ nhận cyanua cách đó vài chục cây số.
Khi xe ô tô khách chạy đến Km963 thuộc địa phận xã Quế Phú (huyện Quế Sơn), tổ công tác phát hiện Huỳnh Tấn Toàn (35 tuổi), Ngô Minh (44 tuổi, cùng trú thôn 6 xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn) đang ngồi trên 2 xe máy dựng bên lề đường và dùng đèn của điện thoại di động ra tín hiệu cho xe khách. Khi xe khách dạt vào lề, Toàn và Minh nhận hàng thì bị bắt quả tang.
“Đây là lượng cyanua trái phép rất lớn mà chúng tôi bắt giữ được, và quan trọng hơn là bắt được cả đối tượng. Những lần trước do không bắt quả tang nên đối tượng cứ chối quanh”, thiếu tá Võ Chí Công nói.
Hiện hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.