Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình: Án tham nhũng ở Bình Định được xử đúng luật, nghiêm minh

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
20/11/2021 21:36 GMT+7

Theo ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị , Chánh án TAND tối cao, tỉnh Bình Định tiến hành thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế… đều đạt được những kết quả bước đầu.

Chiều 20.11, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND tối cao, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đã làm việc với Tỉnh ủy Bình Định về công tác về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Nguyễn Hòa Bình (bìa phải) phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Bình Định

bảo thoa

Tại buổi làm việc, Tỉnh ủy Bình Định cho biết tỉnh này xác định nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tạo môi trường thuận lợi để thu hút, kêu gọi đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ 20 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, hội đoàn thể thực hiện các nội dung, nhiệm vụ có liên quan đến công tác nội chính, cải cách tư pháp nói chung và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng.

Theo ông Nguyễn Hòa Bình, các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Bình Định sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 có nhiều kết quả, đặc biệt là việc kiểm soát và phòng, chống đại dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Hòa Bình đánh giá mặt đạt được của Đảng bộ tỉnh Bình Định trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua là Ban thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai nhanh, khẩn trương, đầy đủ chương trình của Đảng về phòng, chống tham nhũng.

“Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng từ vấn đề giải quyết đơn thư, kiểm soát quyền lực, chuyển đổi vị trí công tác, đề bạt cán bộ, tổ chức chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế có kết quả bước đầu. Về cơ bản, án tham nhũng ở tỉnh đã được xử lý đúng luật và nghiêm minh”, ông Nguyễn Hòa Bình đánh giá.

Ông Nguyễn Hòa Bình cũng lưu ý tỉnh Bình Định phải có phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan khối nội chính, đặc biệt là các cơ quan tố tụng phải chặt chẽ hơn, nhất là trong các vụ án phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đã làm việc với Tỉnh ủy Bình Định

bảo thoa

Trước đó, sáng 20.11, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do ông Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng thầy giáo Lê Đức Giảng và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2021).

Thầy giáo Lê Đức Giảng tập kết ra Bắc năm 1955, giảng dạy tại Trường Học sinh miền Nam tại Hải Phòng, sau đó dạy học tại Trường phổ thông cấp 3 Nguyễn Gia Thiều (Gia Lâm, Hà Nội)… Sau năm 1975, thầy Lê Đức Giảng dạy học và làm Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quy Nhơn, năm 1980 về làm Hiệu trưởng Trường Trung học sư phạm Bình Định, đến năm 1986 nghỉ hưu.

Nhà giáo Lê Đức Giảng đã góp phần đào tạo nhiều thế hệ học trò, trong đó nhiều người trưởng thành, đã và đang đảm nhận những chức vụ trọng yếu trong Đảng, Chính phủ, trong đó có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Nguyễn Hòa Bình còn đi thăm di tích lịch sử địa điểm chuyển quân tập kết ra Bắc (tại P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn), dâng hoa, dâng hương tại Bảo tàng Quang Trung (H.Tây Sơn)…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.