Kịch bản chống dịch cho từng cơ quan

05/08/2009 00:54 GMT+7

Trước tình hình cúm A/H1N1 lan rộng ra các trường học, các tòa cao ốc, khu công nghiệp…, một số cơ quan, đơn vị đã lên phương án phòng chống dịch, nhưng cũng còn nhiều nơi tỏ ra thờ ơ.

Theo ngành y tế, với tình hình dịch bệnh hiện nay, mỗi cơ quan, đơn vị cần thành lập Ban phòng chống dịch cúm A/H1N1.Bởi, chủ động chuẩn bị trước kịch bản khi dịch cúm A/H1N1 xảy ra tại cơ quan mình sẽ giúp các đơn vị không bị động, không lúng túng khi xử trí tình huống nếu có người mắc bệnh và quan trọng là không ảnh hưởng đến công việc chung. Chính vì vậy, Sở Y tế TP.HCM vừa đề nghị UBND TP yêu cầu mỗi công ty, doanh nghiệp… phải có kế hoạch cụ thể phòng chống cúm A/H1N1 ngay tại đơn vị mình.

Cụ thể, theo Sở Y tế, Ban phòng chống cúm A/H1N1 tại mỗi cơ quan phải thiết lập đường dây nóng, để khi có nhân viên của mình nhiễm bệnh thì biết liên lạc ngay với ai, cơ quan nào để cùng nhau xử trí, cách ly ca bệnh kịp thời; Ban phải tuyên truyền cho tất cả nhân viên biết về triệu chứng của bệnh (thường gặp: sốt, ho, sổ mũi, đau họng, đau đầu, đau nhức cơ thể…), đường lây (qua đường hô hấp, dịch tiết), cách phòng bệnh như thế nào, khi có người mắc bệnh thì phải có những phương án nào thích hợp, chứ không phải hễ có 1, 2 người nhiễm cúm A/H1N1 là đóng cửa, ngừng hoạt động cả công ty. Chẳng hạn như phải báo ngay cho y tế địa phương biết để cùng đưa người bệnh đi cách ly điều trị; lập tức sát khuẩn môi trường, dụng cụ làm việc tại cơ quan; cho tất cả nhân viên mang khẩu trang phòng bệnh; lập danh sách tất cả những nhân viên tiếp xúc gần, tiếp xúc xa với người mắc bệnh, nắm lại lịch trình đi đứng, làm việc, tiếp xúc của nhân viên mắc bệnh trong một tuần qua để báo lại cho phía y tế…

Theo bác sĩ Phan Văn Nghiệm - Trưởng phòng Nghiệp vụ y (Sở Y tế TP.HCM), để phòng bệnh trong "cơn bão A/H1N1" này, các cơ quan, trường học… cần trang bị đầy đủ xà phòng hay dung dịch rửa tay diệt khuẩn; lau chùi và khử trùng những bề mặt mà chúng ta phải tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa ra vào; xử lý tốt vệ sinh ở khu nhà vệ sinh; đặc biệt, cần chú ý phòng bệnh cho những nhân viên của cơ quan làm ở bộ phận tiếp xúc với người ngoài như tiếp tân, hành chánh, tài vụ…

Đã đến lúc, từng người, từng nhà, từng cơ quan, trường học… phải biết cách tự phòng chống bệnh vì cúm A/H1N1 đã len sâu vào từng ngõ ngách, khiến hơn 1.000 người mắc bệnh, và nguy hiểm hơn, dịch cúm A/H1N1 trong nước đã chuyển sang chiều hướng mới xấu hơn khi có ca đầu tiên bị tử vong hôm qua tại tỉnh Khánh Hòa.  

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.