Cáp treo núi Sam phục vụ du khách tham quan bệ Bà Chúa Xứ ngự năm xưa

02/03/2023 15:53 GMT+7

Cáp treo núi Sam đang nỗ lực cùng chính quyền địa phương nâng cấp, mở rộng các loại hình dịch vụ phục vụ du khách đến Vía Bà Chúa Xứ núi Sam.

Châu Đốc xây dựng phố lồng đèn mùa lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam - Ảnh 1.

Ảnh: CTNS

Được sự ủng hộ của chính quyền TP.Châu Đốc (An Giang), Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo núi Sam đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ đầu tư phố lồng đèn tại khu vực Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, dự kiến hoàn thành ngày 15.3.2023 sau khi được chấp thuận.

Bà Nguyệt Thu, du khách đến từ TP.HCM, cho biết: "Những ngày cuối tháng Giêng, khi cùng gia đình viếng Bà Chúa Xứ núi Sam về khuya, tôi vô cùng ấn tượng. Ấn tượng vì các hộ tiểu thương luôn phục vụ du khách ân cần, nhiệt tình dù đang trong thời khắc chuẩn bị sang ngày mới".

Châu Đốc xây dựng phố lồng đèn mùa lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam - Ảnh 2.

Cáp treo núi Sam đang khẩn trương xây dựng phố lồng đèn trong mùa lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam

Ảnh: CTNS

Còn ông Hoàng Kiều Phong (ngụ TP.HCM) bộc bạch: "Đến Khu du lịch quốc gia núi Sam, tôi cảm nhận được xung lực nơi đây khi hàng trăm hộ tiểu thương, đặc biệt là Cáp treo núi Sam, nỗ lực tổ chức rất tốt các loại hình dịch vụ từ bình dân đến cao cấp, từ việc tưởng chừng như đơn giản, như: giữ xe, ăn uống, ngủ nghỉ, đi cáp treo lên bệ Bà… với giá cả hợp lý.

Châu Đốc xây dựng phố lồng đèn mùa lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam - Ảnh 3.

Cáp treo núi Sam sẵn sàng phục vụ du khách trải nghiệm du lịch tâm linh

Ảnh: CTNS

Theo lãnh đạo UBND TP.Châu Đốc, thành phố đang chỉ đạo các đơn vị tăng cường lực lượng giữ gìn trật tự khuôn viên miếu Bà; kiên quyết không để tình trạng chèo kéo du khách; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt quanh khu vực miếu Bà Chúa Xứ núi Sam… nhằm xây dựng Châu Đốc trở thành điểm đến văn minh, an toàn, thân thiện trong mắt du khách gần xa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.