Châu Tấn vướng lùm xùm với phim mới

26/12/2021 12:13 GMT+7

Trong khi phim mới Nhà Tiểu Mẫn đang nhận nhiều lời khen, Châu Tấn bất ngờ bị xem là nguyên nhân tạo nên một điều khoản trong quy định siết chặt mới ban hành của cơ quan quản lý.

Trang HK01 cho biết, ngày 22.12, Tổng Cục quản lý Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc ban hành văn bản hướng dẫn những tiêu chuẩn mới trong truyền hình, phát thanh, trực tuyến về rất nhiều vấn đề kỹ thuật, phụ đề…Trong đó đáng chú ý là yêu cầu thời lượng của một tập phim truyền hình (khoảng 45 phút - PV) thì phần phim chính từ 41 phút trở lên. Phần xem lại tập phim trước và phần giới thiệu tập phim được xem là không thuộc phần chính của tập phim không được dài hơn 30 giây.

Châu Tấn vào vai mẹ đơn thân có một cậu con trai lớn trong Nhà Tiểu Mẫn

Weibo

Ngay lập tức, dư luận "chĩa mũi dùi" vào Đài truyền hình Hồ Nam vì nhiều tập phim có phần lặp đi lặp lại tập phim trước 5 - 10 phút, thậm chí còn lâu hơn khiến khán giả vô cùng chán nản. Tiêu biểu nhất là phim Nhà Tiểu Mẫn hiện đang phát sóng khiến khán giả vô cùng bức xúc. Có khi mỗi tập phim chỉ khoảng 30 phút, còn lại là chiếu lại tập trước, thêm vào đó số lượng quảng cáo chen quá nhiều khiến có thời điểm tập mới chỉ dài 20 phút, ảnh hưởng lớn đến cảm nhận của người xem. Do đó quy định mới này được khán giả rất đồng tình.

Vai diễn Tiểu Mẫn đánh dấu thành công mới của Châu Tấn trong diễn xuất

Weibo

Đây không phải là lần đầu tiên Châu Tấn được xem là nguyên nhân khiến cơ quan quản lý phải ban hành quy chế mới. Trước đây, khi cô quay lại đóng phim truyền hình, nhà đầu tư dự định kéo dài phim Như Ý truyện khoảng 90 tập. Sau khi gặp sự phản đối của dư luận vì thời lượng quá dài sẽ ảnh hưởng đến nhiều phim khác nên cơ quan quản lý nhắc nhở số tập phim phải rút ngắn. Cuối cùng phim Như Ý truyện cắt gọn còn 87 tập. Hiện nay các phim phát sóng trên đài truyền hình chỉ giới hạn từ 40 - 48 tập. Phim Nhà Tiểu Mẫn dự kiến dài 40 tập nhưng chất lượng không tương xứng nên vấp phải chỉ trích. Sở dĩ Châu Tấn thường gặp rắc rối này có thể lý giải do các nhà sản xuất muốn tìm cách thu lợi tối đa để bù vào tiền cát sê ngất ngưởng cho diễn viên. Châu Tấn vốn được xem là “quốc bảo diễn xuất”, các vai diễn của cô đều được khán giả yêu mến dù nữ diễn viên đã bước sang tuổi 47.

Như Ý truyện từng bị nhắc nhở vì trả thù lao quá cao mời Châu Tấn

Weibo

Cũng theo HK01, trước đây phim Như Ý truyện đã phải chi 53,5 triệu tệ (191 tỉ đồng) để mời Châu Tấn. Thời điểm năm 2018 cô được xem là một trong những diễn viên có thù lao cao nhất của phim truyền hình, góp phần khiến cơ quan quản lý đưa ra quy định về mức trần cho diễn viên. Tuy công ty sản xuất phim Nhà Tiểu Mẫn bắt buộc phải tuân theo quy định này nhưng chắc chắn mức cát sê cho hai diễn viên nổi tiếng Châu Tấn, Huỳnh Lỗi không hề nhỏ nên họ phải phối hợp cùng nhà đài tìm cách kéo dài nội dung nhằm thu hút quảng cáo.

Nội dung của phim hướng về đề tài gia đình từ tình tiết đời thường, gần gũi do dàn diễn viên giàu kinh nghiệm thể hiện nên được khán giả xem truyền hình vô cùng yêu thích. Phim bắt đầu phát sóng từ 11.12, có mức rating khoảng 2.4, điểm Douban khoảng 7.0. Ngoài cặp đôi chính, phim còn có các diễn viên quen thuộc Đường Nghệ Hân, Đồ Tùng Nham (ba Lý của phim Lấy danh nghĩa người nhà), Tàn Hải Lộ…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.