Chạy đua trên công trình cao tốc

23/06/2022 10:56 GMT+7

Dự án cao tốc bắc - nam, đoạn Nha Trang - Cam Lâm có chiều dài hơn 49 km, đi qua 3 địa phương: Diên Khánh, Cam Lâm và Cam Ranh.

Để bảo đảm tiến độ công trình, đơn vị đã huy động hơn 1.750 công nhân, chia làm 3 ca thi công liên tục với hơn 500 máy móc, thiết bị.

Nhiều phương tiện cơ giới nối đuôi nhau thi công đoạn cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Ngọc Hùng

Những ngày cuối tháng 5, tiết trời Khánh Hòa đã nóng ran sau vài ngày mưa bất chợt. Chúng tôi có mặt trên công trường dự án cao tốc bắc - nam đoạn Nha Trang - Cam Lâm, chứng kiến cảnh công nhân ngày đêm tăng ca thi công dự án, mong sớm hoàn thiện theo tiến độ.

Để kịp tiến độ và tạo khí thế làm việc, trong dịp lễ 30.4 và 1.5, nhà đầu tư đã tổ chức phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, kêu gọi cán bộ, kỹ sư, công nhân hưởng ứng gác việc nhà, thi công xuyên lễ. Hơn 10 giờ sáng, khi những tia nắng bắt đầu “đốt” da người, tại mũi thi công hầm Dốc Sạn (địa bàn TP.Cam Ranh), 4 chiếc máy chuyên dụng liên tục khoan sâu vào đá. Sau khi khoan được vài chục mét, các công nhân đưa xe nâng, dàn khung vào lắp để định hình hầm, chuẩn bị cho công đoạn tiếp theo.

Đã hơn một năm kể từ ngày khởi công dự án, gần như mọi người chưa có ngày ngơi nghỉ. Kỹ sư Nguyễn Văn Ngọc, giám sát hầm Dốc Sạn, chia sẻ: “Hầm Dốc Sạn là hạng mục công trình tương đối khó, đòi hỏi khảo sát địa chất kỹ càng, máy móc thi công hiện đại. Nhờ thi công 3 ca liên tục, đến nay, hầm Dốc Sạn đã đào được 1.250/1.515 m.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng công trường, cho biết để bảo đảm tiến độ công trình, đơn vị đã huy động hơn 1.750 công nhân, chia làm 3 ca thi công liên tục với hơn 500 máy móc, thiết bị.

Dự án cao tốc bắc - nam, đoạn Nha Trang - Cam Lâm có chiều dài hơn 49 km, đi qua 3 địa phương: Diên Khánh, Cam Lâm và Cam Ranh. Giai đoạn phân kỳ đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m. Tổng mức đầu tư dự án hơn 7.600 tỉ đồng, được đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BOT thời gian xây dựng 2 năm, thời gian vận hành khai thác hoàn vốn khoảng 16 năm 4 tháng. Dự kiến, quý 3/2023 sẽ hoàn thành.

Theo ông Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, đến thời điểm này, dự án đã đạt hơn 30% tiến độ thi công, vượt so với cam kết hợp đồng. Cụ thể, tại gói thầu xây lắp 1, đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thiện đào, đắp nền đường; thi công được 218 cống hộp và cống tròn, 22 hầm chui, 4/13 cầu. Đối với gói thầu xây lắp 2, đơn vị đã cơ bản hoàn thiện đắp đất nền đường; đã thi công 107 cống tròn, cống hộp, 18 hầm chui.

Ông Quản Anh Tuấn, Tư vấn giám sát trưởng Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu Lớn Hầm đánh giá, nhà thầu dự án cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm đã thực hiện đúng và vượt tiến độ nhiều gói thầu như cam kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Về chất lượng công trình, các hạng mục nghiệm thu đều có sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình triển khai cũng như chuyển giao giai đoạn. Công trình đạt chất lượng, đúng thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, bảo đảm tính thẩm mỹ cao.

Với khí thế lúc này trên cao tốc đoạn tốc Nha Trang - Cam Lâm, việc nhà đầu tư đã cam kết với Bộ GTVT sẽ hoàn thành dự án vượt tiến độ 3 tháng so với hợp đồng là hoàn toàn khả thi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.