CHDCND Triều Tiên cải tổ chính phủ

24/09/2010 00:10 GMT+7

CHDCND Triều Tiên hôm qua tuyên bố thay đổi một số vị trí cấp cao trong chính phủ, chỉ vài ngày trước khi diễn ra hội nghị quan trọng của đảng Lao động Triều Tiên (WPK).

Theo hãng thông tấn KCNA, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Kang Sok-ju được bổ nhiệm làm Phó thủ tướng. Ông Kang là người phụ trách các cuộc đàm phán hạt nhân và chính sách ngoại giao của CHDCND Triều Tiên với Mỹ. Ông Kim Kye-gwan, trưởng đoàn thương thuyết của Bình Nhưỡng trong các cuộc đàm phán 6 bên, sẽ thế chỗ ông Kang tại Bộ Ngoại giao và ông Ri Yong-ho được đề nghị làm thứ trưởng ngoại giao.

Thông báo trên được đưa ra khi CHDCND Triều Tiên đang chuẩn bị cho hội nghị nhằm bầu lãnh đạo mới của WPK, dự kiến diễn ra vào ngày 28.9. Theo AFP, việc cải tổ chính phủ là dấu hiệu cho thấy quyết tâm của CHDCND Triều Tiên nhằm khôi phục tiến trình đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của nước này.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.