CHDCND Triều Tiên lo ngại MERS-CoV

16/06/2015 08:22 GMT+7

Ngày 15.6, giới chức CHDCND Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc tăng cường các biện pháp phòng chống vi rút gây hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS-CoV) tại khu công nghiệp chung Kaesong.

Ngày 15.6, giới chức CHDCND Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc tăng cường các biện pháp phòng chống vi rút gây hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS-CoV) tại khu công nghiệp chung Kaesong.

Theo Yonhap, Bình Nhưỡng đề nghị Seoul hạn chế ra vào Kaesong đối với công dân vừa trở về từ Trung Đông hoặc đã ghé qua các tỉnh thành là ổ bệnh ở Hàn Quốc. Yêu cầu nói trên được đưa ra khi số lượng người nhiễm MERS-CoV tiếp tục tăng, hiện đã có 150 người mắc bệnh, với 16 ca tử vong.
Tính đến hôm qua 15.6, đã có 3 bệnh viện tại Hàn Quốc phải tạm đóng cửa một số khoa để phòng chống MERS. Trong số đó, Trung tâm y khoa Samsung ở Seoul phải tạm ngưng hoạt động đến ngày 24.6 vì đã có 70 ca nhiễm MERS-CoV tại đây, bao gồm 3 bác sĩ. Bộ Y tế Hàn Quốc thông báo sẽ điều một nhóm chuyên gia đến bệnh viện này để hỗ trợ công tác chuyên môn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.