CHDCND Triều Tiên thử vũ khí hạt nhân

09/10/2006 10:51 GMT+7

Phản ứng của thế giới sau vụ thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên Sáng nay (9/10), nhiều hãng thông tấn như AP, BBC, Yonhap... đã đưa tin CHDCND Triều Tiên đã cho tiến hành thử vũ khí hạt nhân và cuộc thử nghiệm đã thành công. Mỹ đã lên tiếng xác nhận các thông tin trên.

Hãng thông tấn KCNA của CHDCND Triều Tiên cho biết vụ thử nghiệm tiến hành dưới lòng đất và đã "thành công tốt đẹp", không có một sự rò rỉ phóng xạ nào thoát ra bên ngoài. Tình báo của Hàn Quốc cho biết đã xác định được nơi thử nghiệm nằm ở phía bắc của tỉnh Hamgyong (CHDCND Triều Tiên). Chấn động do vụ thử gây ra đo được là 3,5 độ Richter. Trong khi đó, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin vụ thử nghiệm được tiến hành ở Gilju của tỉnh Hamgyong vào lúc 10h36 sáng nay (9/10 - giờ địa phương).

Sau khi thông tin trên được đưa ra, tại Hàn Quốc, Tổng thống Roh Moo-hyun đã triệu tập ngay cuộc họp khẩn cấp với những người đứng đầu các cơ quan an ninh của Hàn Quốc. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe cho rằng cần phải tiếp tục phân tích và xác minh về độ trung thực của các thông tin trên. Hiện ông Shinzo Abe đang trên đường tới Seoul để hội đàm với Tổng thống Roh Moo-hyun về vấn đề nhạy cảm này sau khi đã có buổi làm việc với các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng về vấn đề thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên vào ngày hôm qua.

Ngày 3/10, CHDCND Triều Tiên lên tiếng cho biết họ sẽ tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Tuyên bố trên của CHDCND Triều Tiên đã làm cả thế giới xôn xao và đặc biệt là những láng giềng như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản rất lo ngại.

Phản ứng của thế giới sau vụ thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên

Ngay sau tin CHDCND Triều Tiên tiến hành thử vũ khí hạt nhân, Hội đồng Bảo an LHQ đã tổ chức nhóm họp trong ngày hôm nay (9/10). Mỹ và Nhật cũng yêu cầu phải ban hành sắc lệnh "trừng phạt" hành động này của CHDCND Triều Tiên. Phát ngôn viên của Nhà Trắng - Tony Snow cho biết: "Vụ thử vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên là một hành động khiêu khích, thách thức cộng đồng quốc tế trong khi chúng ta đang nỗ lực để kêu gọi hạn chế các hành động gây căng thẳng ở Bắc Á. Chúng tôi hi vọng Liên Hiệp Quốc nhanh chóng có hành động cụ thể về vấn đề này".

Hãng tin ITAR-Tass cho biết, quân đội Nga đã xác định vụ thử vũ khí của CHDCND Triều Tiên sáng nay đúng là một vụ thử vũ khí hạt nhân. Trong khi đó trung tâm khảo sát địa chất của Mỹ cho biết đã ghi nhận được cơn địa chấn 4,2 độ Richter ở đông bắc của CHDCND Triều Tiên. Úc và Hàn Quốc, cũng lên tiếng xác nhận địa điểm của vụ thử nghiệm.

Ngoại trưởng Nhật, Hàn Quốc và Mỹ đã có cuộc thảo luận "nóng" qua điện thoại sau khi CHDCND Triều Tiên tiên bố đã thử nghiệm thành công vũ khí hạt nhân sáng nay.

Thủ tướng Anh - T.ony Blair: "Việc thử vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên là một hành động vô trách nhiệm".

Thủ tướng Nhật - Shinzo Abe: "Hành động của CHDCND Triều Tiên sáng nay không thể tha thứ được. Chúng ta cần phải tổng hợp, phân tích các thông tin tình báo để có thể xử lý vấn đề một cách sáng suốt nhất".

Ngoại trưởng Trung Quốc: "CHDCND Triều Tiên đã lờ đi các Hiệp ước không phổ biến hạt nhân và đã cho tiến hành vụ thử vũ khí hạt nhân sáng nay (9/10)... Chính phủ Trung Quốc kiên quyết phản đối hành động đó... Trung Quốc sẽ có các hành động cứng rắn với CHDCND Triều Tiên để nước này không còn những hành động có thể làm tình hình xấu thêm".

Ngoại trưởng Hàn Quốc: "Chính phủ Hàn Quốc không thể tha thứ cho hành động sáng nay của Triều Tiên và sẽ có các hành động cứng rắn. Việc thử vũ khí hạt nhân của Triều Tiên sẽ tạo ra mối nguy hiểm cho hòa bình và mất ổn định trong khu vực. Lực lượng liên quân Hàn Quốc - Mỹ đã sẵn sàng đối phó với các hành động khiêu khích của CHDCND Triều Tiên".

Thủ tướng Úc - John Howard: "Úc tán thành một nghị quyết trừng phạt CHDCND Triều Tiên của Hội đồng Bảo an LHQ, trong đó có cả tài chính, thương mại, hàng không...".

Đ.Huân
(Theo BBC, AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.