Chelsea vẫn thiếu một 'sát thủ'

30/11/2021 06:16 GMT+7

Chelsea đã dành mùa giải trước để tìm kiếm một chân sút lạnh lùng nhằm giúp họ thách thức danh hiệu vô địch Premier League . Tuy nhiên, trận hòa 1-1 với M.U vào rạng sáng qua đã làm dấy lên những mối lo ngại đối với những gì họ tìm kiếm.

Lukaku được chiêu mộ trong mùa hè vừa qua từ Inter Milan với giá 115 triệu euro - một mức giá cao đã được chứng minh bởi tác động ngay lập tức của anh. Thế nhưng tiền đạo người Bỉ, đã bình phục chấn thương mắt cá chân, chỉ chơi có 8 phút cuối cùng của trận đấu này. Đó vừa là dấu hiệu cho thấy Lukaku chưa thật sự xuất sắc, vừa tiết lộ rằng HLV Tuchel thấy đội bóng của ông cũng đủ mạnh khi không có tiền đạo này qua việc không vội vã sử dụng anh, người đã có 4 bàn thắng trong 12 lần ra sân kể từ khi gia nhập CLB.

Werner (trái) vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc khẳng định mình tại Chelsea

AFP

Phong độ chững lại và sự vắng mặt của Lukaku đã khiến những cầu thủ khác phải nỗ lực nhiều hơn. Bằng chứng là đã có đến 17 cầu thủ khác nhau của Chelsea ghi tên mình lên bảng điện trên mọi đấu trường mùa này. Tuy nhiên, điều đó lại cho thấy “The Blues” thường gặp khó khăn trong việc chuyển sự vượt trội về kiểm soát bóng thành bàn thắng khi thiếu một chân sút sắc bén ở tuyến đầu.

Trước M.U, Chelsea cũng kiểm soát bóng vượt trội và tung ra 24 cú sút nhưng họ phải cần đến một quả phạt đền để cho Jorginho đánh bại De Gea. Trong hiệp 2, HLV Tuchel đã tung Mount và Pulisic vào sân để làm mới hàng công của Chelsea khi Werner phải chịu đựng thêm một trận đấu khó khăn nữa và mọi người tự hỏi liệu còn bao nhiêu sự kiên nhẫn dành cho tiền đạo khốn khổ người Đức này.

Werner tung ra 6 cú sút nhưng chẳng có cú nào trúng đích. Hơn nữa, anh còn thiếu sự tự tin ở những thời điểm quan trọng có thể xoay chuyển trận đấu chặt chẽ như thế này. Werner chỉ mới trở lại sau chấn thương nhưng sự thiếu hiệu quả của anh là vấn đề đã tồn tại từ mùa giải trước.

Chelsea vẫn đứng đầu bảng sau kết quả này - hơn Man.City 1 điểm và Liverpool 2 điểm - nhưng họ không có cầu thủ nào ghi được nhiều hơn 4 bàn thắng. Đó là một sự kỳ quặc, không tương thích với một ứng viên có nhiều triển vọng cho ngôi vô địch. Cần chấm dứt ngay câu chuyện quen thuộc này nếu “The Blues” không muốn tiếp tục nhìn thấy sự thất bại của họ ở khu vực 1/3 cuối sân của đối thủ. Hay nói cách khác, HLV Tuchel cần phải phát triển một cách tiếp cận khác để phát huy tối đa những điểm mạnh của Lukaku.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.