Chỉ còn gần 2 triệu Bitcoin có thể khai thác

Hiển Đạt
Hiển Đạt
05/04/2022 14:27 GMT+7

Ngày 1.4 đánh dấu cột mốc Bitcoin thứ 19 triệu được khai thác. Như vậy, chỉ còn chưa đầy 2 triệu Bitcoin có thể khai thác được từ nay đến hết năm 2140.

1.4.2022 đánh dấu đồng Bitcoin thứ 19 triệu được khai thác

chụp màn hình

Hơn 90% Bitcoin được khai thác trong 13 năm

Chia sẻ với Cointelegraph hôm 1.4, ông Bert de Groot, người sáng lập công ty khai thác Bitcoin Flower Come, Bitcoin Bloem, cho biết: "Bitcoin thứ 19 triệu đã được khai thác vào ngày hôm nay, [điều này] đánh dấu một thời điểm mang tính lịch sử". Ông Groot khẳng định cột mốc này khiến mọi người "một lần nữa nhận ra ý nghĩa việc tạo ra Bitcoin của Satoshi Nakamoto [người được mệnh danh là cha đẻ của Bitcoin]", đồng thời nói đùa rằng ông ấy "ước được tặng hoa" cho cha đẻ của Bitcoin.

Đã có 19 triệu Bitcoin được khai thác

cointelegraph (data: blockchain.com)

Như vậy, kể từ Bitcoin khi xuất hiện vào năm 2009, các "thợ đào" đã khai thác và đưa vào lưu thông 19 triệu đồng tiền điện tử mã hóa này. Theo dự kiến, Bitcoin cuối cùng sẽ được "đào" vào năm 2140.

Vì sao Bitcoin có hạn?

Nhằm hạn chế tình trạng lạm phát trên thị trường Bitcoin và "giữ giá" cho đồng tiền, Satoshi Nakamoto - vị cha đẻ bí ẩn của Bitcoin - đã đặt ra những nguyên tắc giới hạn nguồn cung Bitcoin ngay từ lúc khai sinh.


Tỉ phú Elon Musk đưa giả thiết về 'cha đẻ' Bitcoin

Cụ thể, Satoshi đã áp dụng thuật toán đồng thuận (dựa trên bằng chứng công việc, tức PoW) để ngăn chặn những trường hợp gian lận lặp chi (double-spending) - hành vi chi tiêu nhiều lần trên cùng một khoản tiền, lúc bấy giờ là khuyết điểm lớn nhất của tiền điện tử mã hóa. Theo đó, thuật toán đồng thuận buộc máy tính phải giải các hàm toán phức tạp thì mới có thể xác thực giao dịch và tạo ra các khối mới trên blockchain.

Theo quy định của phần mềm Bitcoin, số lượng Bitcoin thưởng cho mỗi khối (block) được thêm vào sẽ giảm còn một nửa theo thời gian sau mỗi 210.000 khối. Cụ thể, 210.000 khối đầu tên sẽ nhận được 50 Bitcoin cho mỗi khối mới thêm vào mạng lưới. 210.000 khối tiếp đó sẽ chỉ nhận được 50 Bitcoin cho mỗi khối... quy trình giảm này sẽ lặp lại cho đến khi lượng bitcoin thưởng cho mỗi khối đạt 0.

Thời gian để mỗi khối được thêm vào chuỗi (chain) sẽ rơi vào khoảng 10 phút. Như vậy, để thêm mỗi 210.000 khối sẽ cần khoảng thời gian là 1.438 ngày, tương đương 3,94 năm.

Tỷ lệ phát hành theo cơ chế giảm một nửa Bitcoin

cointelegraph (analysed by: Bitcoinfool)

Cũng theo lập trình, mỗi Bitcoin có thể được phân chia tối đa đến 8 chữ số thập phân (0,00000001). Nếu chiếu theo quy tắc giảm dần đã nói trên, số Bitcoin thưởng cho mỗi khối mới thêm vào mạng lưới sẽ giảm về 0 và thời điểm ước tính là năm 2140.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.