Chia sẻ kinh nghiệm trong giáo dục hòa nhập

18/10/2011 15:43 GMT+7

(TNO) Hội nghị lần thứ 2 quan chức cấp cao Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) về giáo dục cơ bản đã khai mạc hôm nay (18.10) tại Đà Nẵng.

Với chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm phát triển giáo dục hòa nhập tại các nước Đông Nam Á”, hội nghị thu hút hơn 100 đại biểu đại diện quan chức cấp cao SEAMEO về giáo dục cơ bản của các nước thành viên và thành viên liên kết, Ban thư ký của SEAMEO, đại diện các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ...

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Việt Nam nhấn mạnh, hội nghị lần này bàn đến một trong những vấn đề cơ bản và cũng là một trong những thách thức lớn nhất hiện nay đối với giáo dục ở các nước Đông Nam Á là Giáo dục hòa nhập. Việt Nam và các nước Đông Nam Á đã có nhiều cố gắng phát triển giáo dục hòa nhập cho các đối tượng khó khăn.

Trong khi đó, TS Witaya Jaradecakul - Giám đốc Ban thư ký SEAMEO - cho rằng đây là cơ hội gắn kết thường xuyên và tích cực giữa quan chức cấp cao Bộ Giáo dục các nước Đông Nam Á; là cơ hội để các nước nhìn nhận, chia sẻ kinh nghiệm trong giáo dục hòa nhập.

Từ năm 2008, SEAMEO thực hiện 10 dự án đa quốc gia, hướng đến các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn không được tiếp cận với giáo dục. Nhằm hỗ trợ các chương trình hòa nhập, SEAMEO xác định một loạt chiến lược ưu tiên: giáo dục cho mọi người, giáo dục mầm non, giáo dục chuyên biệt, giáo dục khẩn cấp, giáo dục suốt đời…

Tại Việt Nam, theo Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, một số lĩnh vực sẽ được giáo dục Việt Nam ưu tiên nhằm đẩy mạnh giáo dục hòa nhập như: xây dựng hệ thống các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, chính sách ưu tiên về giáo dục với người khuyết tật; phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập THCS; đẩy mạnh hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng và tiếp tục thực hiện chương trình xóa mù và giáo dục sau biết chữ...

Hội nghị dự kiến sẽ diễn ra đến ngày 20.10.

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.