Chicago Bulls vẫn là đội bóng đáng ngại tại NBA

12/11/2021 20:28 GMT+7

Với 8 trận thắng và 3 trận thua, Chicago Bulls vẫn là một đối thủ đáng gờm không chỉ ở khu vực miền Đông mà còn cả toàn giải đấu NBA.

Chicago Bulls vẫn là một đối thủ rất đáng ngại tại NBA

reuters

Sự bổ sung Lonzo Ball, DeMar DeRozan và Alex Caruso đã củng cố đội hình của Chicago Bulls, cùng với Zach LaVine và Nikola Vucevic để tạo thành một đội bóng đa năng đáng kinh ngạc, vừa có thể ghi điểm vừa có thể phòng ngự tốt. Bulls đang có 2 chiến thắng ấn tượng liên tiếp trước Brooklyn Nets và Dallas Mavericks sau khi để thua 2 trận trước Philadelphia 76ers.

Các chuyên gia NBA của ESPN gần đây đã đưa ra những nhận định về thành công đầu mùa và những thất vọng mà Bulls mang lại. Dù vậy họ vẫn được cho là đội bóng thi đấu ổn định nhưng lại gây ra nhiều bất ngờ thú vị nhất tại NBA hiện tại.

Chicago Bulls vừa có 2 trận thắng liên tiếp tại NBA

reuters

Việc mang về DeMar DeRozan là dấu hỏi lớn nhất trong mùa giải của Bulls vì những hoài nghi rằng cầu thủ 32 tuổi sẽ phù hợp thế nào với lối chơi tấn công bên cạnh Zach LaVine cũng như bọc lót cho nhau ở khâu phòng ngự.

Thế nhưng, DeMar DeRozan và Zach LaVine đã cân bằng rất tốt với nhau ở khâu tấn công, khi cả hai đều ghi trung bình 26 điểm và 4 pha kiến tạo mỗi trận. Về khả năng phòng ngự, Bulls cũng chỉ để thua trung bình 102,4 điểm mỗi trận, tốt thứ năm tại NBA, dẫn đầu bởi sức mạnh phòng ngự của Lonzo Ball và Alex Caruso.

Ngoài các ngôi sao chủ chốt, những cầu thủ như Javonte Green và tân binh Ayo Dosunmu cũng tạo ra những tác động tích cực. Chỉ trong 11 trận đấu, Chicago Bulls đã đi từ một đội bóng ở giữa bảng xếp hạng trở thành một ông lớn trong top 4 khu vực miền Đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.