F-35B lần đầu hạ/cất cánh trên 'tàu sân bay' Nhật

Văn Khoa
Văn Khoa
06/10/2021 09:22 GMT+7

Chiến đấu cơ tàng hình F-35B mới đây có cuộc thử nghiệm hạ/cất cánh trên một tàu khu trục thuộc Lực lượng Phòng vệ biển của Nhật Bản (JMSDF).

Cảnh chiến đấu cơ F-35B hạ cánh xuống tàu khu trục Izumo của Nhật

Chụp từ Clip

Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm 5.10 cho hay hai chiến đấu cơ tàng hình F-35B từ căn cứ thuộc lính thủy đánh bộ Mỹ ở thành phố Iwakuni, phía tây nước Nhật đã tham gia cuộc thử nghiệm hạ/cất cánh trên tàu khu trục chở trực thăng Izumo ở Thái Bình Dương vào ngày 4.10, theo Đài NHK.

Cuộc thử nghiệm nói trên là một phần của quá trình cải tiến tàu Izumo, trong đó có sàn bay, để chiến đấu cơ F-35B có thể cất/hạ cánh trên tàu này.

Nhật Bản tái gia nhập câu lạc bộ tàu sân bay khi khu trục hạm Izumo đón F-35B

Một đoạn video do JMSDF công bố cho thấy trong cuộc thử nghiệm, chiến đấu cơ F-35B hạ cánh thẳng đứng và cất cánh từ sàn bay dài 250 m của tàu Izumo. Đây là lần đầu tiên chiến đấu cơ F-35B hạ và cất cánh từ một tàu của JMSDF.

Tàu khu trục chở trực thăng lớp Izumo được xem là tàu sân bay trực thăng của Nhật. Chính phủ Nhật khẳng định chiến đấu cơ F-35B sẽ không được triển khai toàn thời gian trên tàu Izumo nên tàu này sẽ không được xem là một tàu sân bay tấn công, vốn bị cấm theo hiến pháp Nhật.

Cảnh chiến đấu cơ F-35B cất cánh từ tàu khu trục Izumo của Nhật

Chụp từ clip

Tham mưu trưởng JMSDF Hiroshi Yamamura cho hay trong một cuộc họp báo rằng việc cải tiến sẽ giúp chiến đấu cơ F-35B có thể hoạt động linh hoạt trên tàu Izumo. Ông Yamamura cho biết thêm ông xem tàu Izumo là một tàu khu trục đa nhiệm và sẽ được dùng cho việc phòng thủ của Nhật.

JMSDF có kế hoạch cải tiến tương tự đối với tàu khu trục Kaga, cũng thuộc lớp Izumo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.