Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đạt kết quả ấn tượng

Vũ Thơ
Vũ Thơ
10/09/2024 07:00 GMT+7

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024, các đại biểu đều đánh giá chiến dịch có nhiều điểm mới và đạt được các tiêu chí: an toàn, hiệu quả, sáng tạo, chuyên nghiệp và có độ lan tỏa tốt.

Ngày 9.9, Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đã họp với sự chủ trì của anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên VN; anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn.

Nhiều nét mới

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024, trong 3 tháng triển khai chiến dịch, toàn Đoàn tổ chức 57.303 đội hình với sự tham gia của hơn 7,1 triệu lượt đoàn viên thanh niên thực hiện các phần việc trong các chương trình, chiến dịch nhánh. Kết quả, đã thực hiện được 1.870 công trình thanh niên cấp tỉnh trị giá hơn 95 tỉ đồng; 4.944 công trình thanh niên cấp huyện trị giá hơn 274 tỉ đồng; 42.830 công trình thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá hơn 405 tỉ đồng.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đạt kết quả ấn tượng- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Ngọc Lương chủ trì cuộc họp

ẢNH: BẢO ANH

Đáng chú ý, sau 3 tháng triển khai, tại các địa bàn trọng tâm chiến dịch đạt được kết quả ấn tượng. Tại các làng thanh niên lập nghiệp, đã có 15 tỉnh triển khai 249 đội hình thanh niên tình nguyện, với tổng giá trị làm lợi hơn 2,2 tỉ đồng. Hoạt động tình nguyện được triển khai tại 100% đảo thanh niên với nhiều hoạt động thiết thực từ nguồn lực của T.Ư Đoàn và các địa phương. Có 10 đơn vị tổ chức 34 đội hình thanh niên tình nguyện ra các đảo thanh niên triển khai hoạt động tình nguyện, với tổng giá trị nguồn lực hơn 4,3 tỉ đồng. Cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trên cả nước triển khai 966 đội hình tình nguyện tại khu vực sinh sống của 16 dân tộc dưới 10.000 người, thu hút sự tham gia của gần 44.000 lượt đoàn viên thanh niên với tổng nguồn lực hỗ trợ trên 23,6 tỉ đồng.

Cho ý kiến tại cuộc họp, đa số thành viên đều cho rằng kết quả chiến dịch có nhiều nét mới, trong đó có đợt phát động thi đua 30 ngày đêm tham gia hỗ trợ triển khai dự án Đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối. Theo anh Nguyễn Quốc Huy, Chánh văn phòng T.Ư Đoàn, đây là nét mới để lại bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, thi đua và công tác thanh vận của Đoàn. Anh Huy cũng cho rằng điểm nổi bật trong chiến dịch là công tác chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, sâu sát; công tác thi đua khen thưởng kịp thời và tuyên truyền sâu rộng giúp lan tỏa chiến dịch.

Chị Hồ Hồng Nguyên, Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên VN, đánh giá Chiến dịch Mùa hè xanh năm nay có điểm nhấn nổi bật là Chiến dịch Hoa phượng đỏ đã phát triển tốt hơn so với mọi năm. Trong chiến dịch đã kết nạp được rất nhiều đảng viên là chiến sĩ Hoa phượng đỏ.

Anh Nguyễn Thái An, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn, nhận định công tác tuyên truyền của chiến dịch đã đạt kết quả rất tốt, trong đó có nhiều tuyến tin bài trên báo chính thống và các kênh tuyên truyền của Đoàn. Qua đó lan tỏa sâu rộng về kết quả triển khai các hoạt động, ý nghĩa, giá trị của chiến dịch.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đạt kết quả ấn tượng- Ảnh 2.

Thanh niên tình nguyện tham gia khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại Hà Nội

ẢNH: BẢO ANH

6 điểm nổi bật

Kết luận cuộc họp, anh Nguyễn Ngọc Lương cho rằng chiến dịch năm nay có 6 điểm nổi bật. Trước tiên là việc tham gia vào lĩnh vực mới, việc khó, việc phát sinh, nhiệm vụ quan trọng của đất nước, được các cấp bộ Đoàn, Hội, đoàn viên thanh niên tham gia một cách chủ động, tích cực, hiệu quả và độ lan tỏa cao. Tiêu biểu là đợt thi đua cao điểm 30 ngày đêm tham gia hỗ trợ triển khai dự án Đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối.

Thứ hai, trong thiên tai, bão lũ, khó khăn, các cấp bộ Đoàn, Hội, thanh niên chủ động, xung kích, tham gia tích cực hỗ trợ nhân dân về cả nguồn lực và tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái.

Trong chiến dịch năm nay, công tác tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và triển khai, xử lý các vấn đề phát sinh được tiến hành quyết liệt, bài bản, khoa học, chuyên nghiệp, cụ thể và đạt hiệu quả cao.

Đồng thời, điểm nổi bật thứ 4, thông qua các hoạt động của chiến dịch như: Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 55 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh… đã giúp việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên được nâng lên một bước.

Anh Lương cũng đánh giá, chiến dịch năm nay được triển khai tương đối đồng đều, đa dạng, thực chất, hiệu quả ở các cấp, đối tượng. Cuối cùng, chiến dịch đã đạt được các tiêu chí: an toàn, hiệu quả, sáng tạo, chuyên nghiệp, có độ lan tỏa tốt.

Đặc biệt, lưu ý các tỉnh miền Bắc vừa trải qua bão số 3 với sức tàn phá mạnh, gây thiệt hại lớn cho nhiều địa phương, anh Lương yêu cầu Ban chỉ đạo chiến dịch cần bám sát tình hình, triển khai các hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả; đồng thời nắm bắt thông tin, kết nối các nhóm tình nguyện cộng đồng để phối hợp tổ chức công tác hỗ trợ hiệu quả, an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.